Hoãn phiên tòa xét xử youtuber Võ Minh Điền

(PLO)- Phiên tòa xét xử Youtuber Võ Minh Điền về tội gây rối trật tự công cộng bị hoãn do luật sư của bị cáo xin hoãn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, TAND quận Bình Tân đã hoãn phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Minh Điền (sinh năm 1986, youtuber) về tội gây rối trật tự công cộng do luật sư của bị cáo xin hoãn, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Võ Minh Điền, youtuber
Võ Minh Điền tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa kênh youtube của Võ Minh Điền và kênh Youtube Hà Kim Ngân, Ngân nhờ Lâm Bảo Duy Sơn đứng ra giảng hoà nhưng không thành.

Tối 17-2-2023, Võ Minh Điền ngồi tại nhà (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên kênh youtube của Điền và liên tục có nhiều lời lẽ thô tục, xúc phạm, thách thức Sơn đến nhà.

Sau đó, Sơn rủ Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Hoàng Hải, Trần Công Tấn đến nhà Điền thì cả ba đồng ý.

Tùng lấy xe ôtô chở cả nhóm đến nhà Điền. Biết Sơn còn khoảng bảy phút nữa sẽ tới, Điền liền bảo mọi người xung quanh chuẩn bị.

Khi gần tới nhà Điền, Sơn đi lại nói chuyện với hai thanh niên nhóm Điền thì bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người trên tay cầm theo dao, kiếm, chai bia thủy tinh xông tới đuổi đánh. Sơn liền bỏ chạy.

Lúc này, Điền từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm cây dũ ba khúc và nói “Đập chết nó đi”. Nhóm Điền cầm hung khí xông tới, Tùng , Hải thấy vậy chạy lên xe, chốt cửa lại. Tấn do không kịp lên xe nên bị nhóm Điền dùng hung khí vây đánh, gây thương tích.

Tiếp đó, nhóm thanh niên quay sang đập phá xe ô tô của Tùng, đập cửa kiếng xe chỗ Tùng ngồi rồi đánh vào tay, lưng của Tùng. Tùng điều khiển xe ô tô bỏ chạy rồi đến đón Sơn. Sau đó, cả hai đến công an trình báo vụ việc.

Vụ việc khiến hai người bị thương, xe ô tô KIA, SORENTO của anh NTT bị đập phá... Kết quả giám định cho thấy tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn 91 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Điền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với các cá nhân là Sơn, Tùng, Hải, Tấn mục đích chỉ đến nhà Điền để nói chuyện nhưng sau đó bị tấn công và bỏ chạy nên không xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm