Hoảng loạn vì xe bồn chứa 28.000 lít xăng bốc cháy

Sự cố xảy ra khoảng 11 giờ 40 ngày 15 – 4 trên đường Đào Tông Nguyên, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Thời điểm trên, chiếc xe bồn chưa hơn 28.000 lít xăng đang đậu ở trong sân ngôi nhà đoạn qua kho dâu C thuộc tổng kho xăng dầu Nhà Bè phát ra tiếng nổ lớn.

    Lực lượng chuyên nghiệp, xe nước cùng cảnh sát PCCC có mặt triển khai phương án dập lửa.

Người dân sống gần đó giật mình kiểm tra, phát hiện xe bồn cháy dữ dội. Lực lượng tại chỗ nghe tiếng hô hoán vội tìm cách hỗ trợ. Tuy nhiên, lửa lan nhanh qua một cửa hàng vật liệu xây dựng cùng ba chiếc xe bồn nằm liền kề khiến công tác ứng cứu gặp khó khăn. Trong tích tắt, khói đen xông lên nồng nặc, phủ kín khu vực đành bất lực.

  Hiện trường xảy ra hỏa hoạn.

Hàng chục hộ dân hoảng sợ phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương phải lập rào chắn xung quanh hiện trường, phục vụ công tác dập lửa.


Lính cứu hỏa tiếp cận, ứng cứu xe bồn đang cháy. 

Cảnh sát PCCC cùng nhiều xe nước PCCC huyện Nhà Bè, xe chuyên dụng của Tổng kho xăng dầu được huy động. Lính cứu hỏa và xe nước PCCC quận 2, quận 3 cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Xe chữa cháy 1 – 7 bằng hóa chất đến khống chế đám cháy và làm mát xe bồn tránh trường hợp xấu xảy ra.

Sau hơn một giờ chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe bồn chứa nhiêu liệu bị thiệu rụi hoàn toàn. Cửa hàng vật liệu gần bên cũng bị thiệu rụi. Cạnh đó, ba chiếc xe bồn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cháy xém.

Đến 15 giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

XUÂN NGỌC – DẠ HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm