Hoạt động chống phá Nhà nước, người phụ nữ lãnh 12 năm tù

(PLO)- Nguyễn Thị Bạch Huệ bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 12 năm tù về tội hoạt động chống phá nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Hoạt động chống phá Nhà nước, người phụ nữ lãnh 12 năm tù.

Ngày 15-4, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ (60 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An) 12 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Huệ đi chùa ở TP.HCM gặp được một người phụ nữ Việt Kiều sống tại Hoa Kỳ tên “chị 9”. Người này biết hoàn cảnh kinh tế của Huệ gặp khó khăn nên chủ động tiếp cận xin số điện thoại.

chống phá nhà nước (2).jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ. Ảnh: HD

Sau khi về nước, “chị 9” đã gọi điện lôi kéo Huệ tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hứa sẽ cho tiền, xây nhà.

Sau đó Huệ lập tài khoản mạng xã hội liên lạc với tổ chức này để được hướng dẫn thủ tục và được kết nạp. Bị cáo đã sử dụng app trên điện thoại thường xuyên tham gia họp trực tuyến với các thành viên khác.

chống phá nhà nước (3).jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước. Ảnh: HD

Huệ cùng các thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ tuyên truyền về tiểu sử hoạt động của Đào Minh Quân, kêu gọi trưng cầu ý dân bầu Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa; đồng thời xúc phạm lãnh tụ, nói xấu, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân.

Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, Huệ lần lượt sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội, 7 tài khoản gmail để liên lạc, trao đổi với các thành viên khác trong tổ chức. Do hoạt động tích cực, Huệ được tổ chức phản động đặt cho bí danh, bí số và nhiều cấp bậc, chức vụ từ “thiếu úy, thiếu tá đến trưởng nhóm”. Trong thời gian hoạt động, Huệ được tổ chức phản động tài trợ tiền mặt lẫn chuyển khoản tổng cộng 10 triệu đồng.

Đến tháng 4-2023, Huệ bị khởi tố, bắt tạm giam với nhiều tài liệu, chứng cứ hoạt động trong tổ chức. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Huệ cho biết ban đầu chỉ muốn được “cấp tiền, cấp nhà” nên gia nhập tổ chức, sau đó đã muốn thoát ra khỏi nhưng sợ bị trả thù nên vẫn chưa thoát mà cứ hoạt động theo sự phân công của người khác.

chống phá nhà nước (6).jpg
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12-14 năm tù đối với bị cáo Huệ. Ảnh: HD

HĐXX nhận định Huệ tham gia tổ chức phản động với động cơ muốn nhận tiền, nhà từ tổ chức khủng bố, bị cáo sau đó cũng muốn thoát ly nhưng sợ bị trả thù. Quá trình điều tra bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo, có em ruột là liệt sĩ, mẹ ruột của người được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nên được xem xét giảm nhẹ tội.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An còn phát hiện thêm Vũ Đình Lan (ngụ Đắk Lắk), Nguyễn Thị Rành, Nguyễn Thị Chính (Tiền Giang) cũng tham gia tổ chức của Đào Minh Quân, tuy nhiên những người này đã được thụ lý xét xử trong những vụ án “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tại các địa phương khác nên không xét xử trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm