Hóc Môn cấm buôn bán tại chợ tự phát để ngăn dịch COVID-19

Sáng 18-6, bà Chu Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết nơi đây vừa ra thông báo cấm buôn bán tại các chợ tự phát trên địa bàn xã để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Một khu vực trên địa bàn huyện Hóc Môn bị phong tỏa do có ca COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cụ thể: Khu vực ngã tư Thới Tứ đoạn đường Trịnh Thị Miếng (từ giao lộ Trịnh Thị Miếng – Đặng Thúc Vịnh đến giao lộ Trịnh Thị Miếng – Nguyễn Thị Sáu); khu vực từ đầu tuyến ấp Đông 1-2 giáp với tuyến TTT6 đến ngã ba cuối tuyến ấp Đông 1-2; khu vực từ đầu đường Bùi Văn Ngữ giáp với đường Tô Ký đến ngã ba đường vào tuyến ấp Đông 4.

Theo bà Nhung, UBND xã Thới Tam Thôn yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành. Các vi phạm về quy định phòng chống dịch, an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường sẽ bị xử lý theo quy định.

Bà Nhung còn cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn và xã Thới Tam Thôn diễn biến phức tạp, đã phát hiện chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt tại các chợ tự phát, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trong đợt dịch bệnh COVID-19 lần này, trên địa bàn huyện Hóc Môn đã ghi nhận 83 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính tới thời điểm hiện tại. Trong đó, xã Thới Tam Thôn có 4 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm