Nghị quyết về Yemen không đề cập đến bất cứ hình phạt hay biện pháp nào khác.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết và kêu gọi quá trình chuyển giao quyền lực ở Yemen phải được thực hiện ngay lập tức.
Hãng tin AFP cho biết theo sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải trao lại quyền lực cho phó tổng thống 30 ngày sau khi ký quyết định chuyển giao quyền lực, bù lại ông và gia đình không bị trừng phạt. Tổng thống Ali Abdullah Saleh (cầm quyền 33 năm nay) đã nhiều lần cam kết ký nhưng sau đó lại ra điều kiện mới.
Đài truyền hình CBS News (Mỹ) nhận định nghị quyết của Hội đồng Bảo an có khả năng làm tăng mối đe dọa từ tổ chức Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập và nguy cơ tấn công khủng bố mới tại Yemen.
DUY KHANG