Hội Nhà văn Việt Nam không trao giải thưởng cho thơ, văn xuôi

Ngoài ra, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng năm 2018 cho một công trình lý luận phê bình và hai tác phẩm dịch. Cụ thể, có 10 tác phẩm (thuộc các thể loại: tiểu thuyết, thơ, lý luận phê bình, dịch) được các hội đồng chuyên môn gửi tham dự vòng chung khảo Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2018.

Kết quả, Hội đồng chung khảo và Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao giải cho các tác giả, tác phẩm: “Văn học Nga hiện đại - Những vấn đề lý thuyết và lịch sử (thể loại: lý luận phê bình, tác giả: Trần Thị Phương Phương), tác giả Nguyễn Chí Thuật với bản dịch tiểu thuyết “Hoàng đế” (Ryszard Kapuscniski) và tác giả Phạm Long Quận với bản dịch tập thơ “Tương lai được viết trên đá cổ” (Fernado Rendon).

Đây là năm thứ hai liên tiếp không có tác phẩm thơ, văn xuôi được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 2017). 

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm