Đường miền Tây thông thoáng, người dân vội vã về quê đón Tết

Hôm nay, đường về miền Tây đã thông thoáng

(PLO)- Người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây đón Tết qua địa phận Long An đã thoải mái hơn, phương tiện di chuyển dễ dàng, không còn cảnh ùn tắc như mọi năm.

Hôm nay, đường về miền Tây đã thông thoáng

Ghi nhận của PLO từ ngày 5 và 6-2, tức 26 và 27 Tết nguyên đán, người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây đón Tết qua địa phận tỉnh Long An đã bắt đầu nhộn nhịp, lưu lượng phương tiện tăng dần.

miền Tây (3).JPG
Dòng người hướng từ TP.HCM về miền Tây trên quốc lộ 1 đổ về ngày càng nhiều. Trên các xe máy, các gia đình chất đồ đạc lỉnh kỉnh, hành lý về quê đoàn tụ cùng gia đình.
miền Tây (5).JPG
miền Tây (4).JPG
Nhiều gia đình có em nhỏ vội vã di chuyển dưới cái nắng gắt trưa ngày 5-2
miền Tây (8).JPG
Chị Nguyễn Thị Phương (Bạc Liêu) cho biết: "Ngay khi công ty cho nghỉ, tôi sắp xếp, thu dọn phòng ở TP.HCM cùng chồng và con tranh thủ về quê đón tết. Tuy có nắng nhưng so với mọi năm thì năm nay không bị ùn tắc, cũng đỡ vất vả, khi nào thấy mệt thì gia đình tôi dừng lại nghỉ rồi tiếp tục hành trình".
miền Tây (6).JPG
miền Tây (7).JPG
Anh Lê Văn Hoàng (Kiên Giang) chia sẻ: "Năm nay các công ty, xí nghiệp cho công nhân nghỉ Tết sớm không nên tôi và nhiều người từ về quê đón Tết cũng không còn gặp cảnh ùn ứ, nhích từng chút để qua từng địa phương như mọi năm. Đường thông thoáng, xe chạy rất thoải mái. Đó giờ tôi mới thấy cảnh về quê không bị kẹt xe, chen lấn"
miền Tây (11).jpg
Ghi nhận vào tối ngày 5-2, các tuyến đường qua địa phận tỉnh Long An có đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Càng về tối, mật độ giao thông giảm dần.
miền Tây (12).jpg
miền Tây (9).JPG
Lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 62 hướng từ TP Tân An về các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang giao thông khá thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc như những năm trước.
miền Tây (1).jpg
Ngoài ra, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương phương tiện xe di chuyển hướng TP.HCM về miền Tây cũng thông thoáng các phương tiện có đông, xe di chuyển chậm, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
miền Tây 12.jpg
Ghi nhận tại ngã 3 mũi tàu giao nhau giữa Quốc lộ N2 với Quốc lộ 62 thuộc địa phận xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh hướng từ TPHCM, Bình Dương về các tỉnh miền Tây, lượng phương tiện đã tăng so với ngày thường. Hàng trăm xe mô tô, ô tô, xe khách,... dòng người nối đuôi nhau từng đoàn về quê, phương tiện lưu thông qua khu vực này thông thoáng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Đọc thêm