Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến hết 13-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (12-12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ 12 đến 13-12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn có Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân ông Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Trong đó có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Thái Kỳ, Chánh Văn phòng Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu.

Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Giang Kim Quyền; Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trình San Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; bà Tần Tinh, Phu nhân Đại sứ Hùng Ba; Cục trưởng Cục Hợp tác phát triển Quốc tế La Chiếu Huy; Thiếu tướng Lý Bân, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự quốc tế Trung ương; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nông Dung.

Theo thông tin, kể từ khi đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã từng ba lần thăm Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với quan hệ hai nước. Đồng thời, chuyến thăm được diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

2017-Tổng-bí-thư-Nguyễn-Phú-Trọng-mời-trà-Tổng-bí-thư_-Chủ-tịch-Trung-Quốc-Tập-.png
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời trà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10-2022).

Ông Vũ nhấn mạnh trong một bối cảnh như vậy và với tầm quan trọng của chuyến thăm, chắc chắn đây sẽ là một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và cho rằng có ba điểm mà hai bên đều rất kỳ vọng vào chuyến thăm lần này.

Thứ nhất, kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ song phương. Thứ hai, kỳ vọng về những kết quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

“Sẽ có thể có một số lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực được ký kết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới” – ông Vũ nói.

Thứ ba là kỳ vọng về hiệu ứng lan tỏa của chuyến thăm đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

2-tong-bi-thu-tap-can-binh-tham-viet-nam-chuyen-tham-cap-cao-143-5633.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10-2022. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho hay trong chuyến thăm lần này, dự kiến, hai bên có thể sẽ ký hàng chục văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực như hợp tác kênh Đảng, hợp tác giữa các cơ quan và địa phương, an ninh - quốc phòng, tư pháp, truyền thông, kết nối phát triển, kinh tế, thương mại và đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển...

Đồng thời, lãnh đạo hai nước cũng sẽ sẽ đi sâu trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Trong khi đó, TS Nguyễn Tăng Nghị, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhìn nhận chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sự đáp lại của loạt chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Trung Quốc trong hai năm qua, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022.

Theo TS Nguyễn Tăng Nghị, kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc, ông Tập Cận Bình rất ít công du nước ngoài. Trong năm 2023 thì đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai mà không kết hợp dự một hội nghị đa phương nào. Có thể thấy rằng Trung Quốc và bản thân ông Tập Cận Bình rất xem trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Ông Nghị nhấn mạnh đây là “chuyến thăm của tình đồng chí, anh em” nhằm mục đích “cụ thể hóa, bổ sung và nâng cấp về nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” nhân kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ này.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm