Hơn 300 người Pakistan thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Hy Lạp

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Pakistan - ông Muhammad Sadiq Sanjrani xác nhận hơn 300 công dân nước này thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi Hy Lạp ngày 14-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, Chủ tịch Thượng viện Pakistan - ông Muhammad Sadiq Sanjrani cho biết hơn 300 công dân nước này thiệt mạng trong vụ đắm tàu di cư ngoài khơi Hy Lạp hôm 14-6. Ông Sanjrani cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, theo đài CNN.

“Vụ việc tàn khốc này nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải giải quyết và lên án hành vi buôn người bất hợp pháp” - CNN dẫn lời ông Sanjrani.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết khoảng 750 người ở trên tàu khi tàu bị đắm ngoài khơi Hy Lạp. Ảnh: AP

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết khoảng 750 người ở trên tàu khi tàu bị đắm ngoài khơi Hy Lạp. Ảnh: AP

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif tuyên bố ngày 19-6 là ngày quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ đắm tàu. Trong một bài đăng trên Twitter hôm 18-6, ông Sharif cho biết đã ra lệnh tiến hành một “cuộc điều tra cấp cao” về vụ việc.

“Tôi đảm bảo với đất nước rằng những người tắc trách sẽ phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ được xác định sau cuộc điều tra” - ông Sharif viết.

Chính quyền Hy Lạp vẫn chưa xác nhận số người Pakistan thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo CNN, số người Pakistan vượt các tuyến đường nguy hiểm đến châu Âu đã tăng trong thời gian gần đây.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 750 người đã ở trên tàu khi con tàu bị đắm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước. Vụ việc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm kịch tồi tệ nhất ở biển Địa Trung Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm