Họp kín vụ san hô ở vịnh Nha Trang chết hàng loạt

(PLO)- UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) họp tìm giải pháp khôi phục san hô ở vịnh Nha Trang bị chết hàng loạt nhưng không cho báo chí dự. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nguồn tin của PLO cho hay sáng 14-6 ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chủ trì cuộc họp với Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cùng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan để nghe báo cáo, hướng xử lý các vấn đề liên quan đến khu bảo tồn biển Hòn Mun. Trọng tâm của cuộc họp là bàn giải pháp khắc phục, khôi phục san hô bị chết hàng loạt ở vịnh Nha Trang.

Rạn san hô tại khu vực Hòn Mun bị gãy đổ hàng trăm m2. Ảnh: MK.

Rạn san hô tại khu vực Hòn Mun bị gãy đổ hàng trăm m2. Ảnh: MK.

Sáng cùng ngày, nhiều phóng viên báo chí đến đăng ký tham dự cuộc hợp để kịp thời phản ánh, thông tin về nguyên nhân làm san hô chết hàng loạt cũng phương án phục hồi rạn san hô, hệ sinh thái khu bảo tồn biển Hòn Mun. Tuy nhiên, hầu hết các phóng viên đều không được vào tham dự cuộc họp. Đại diện Văn phòng UBND TP Nha Trang giải thích đây là cuộc họp nội bộ.

Như PLO đã phản ánh, san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun bị gãy đổ, chết hàng loạt. Đáy biển các khu vực này khá ít sinh vật biển. Một số chỗ vương vãi rác, bẫy đánh cá.

UBND TP Nha Trang đã giao Ban Quản lý vịnh Nha Trang làm việc với các nhà khoa học, chuyên môn nghiên cứu để xác định nguyên nhân, tìm phương án phục hồi rạn san hô, hệ sinh thái tại vịnh Nha Trang.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực tây nam của Hòn Mun có tỉ lệ bao phủ san hô chỉ còn hơn 7%, tình trạng rạn được đánh giá rất kém. Khu vực đông nam đảo Hòn Mun, độ bao phủ san hô chỉ còn 14%.

Tại khu vực tây bắc đảo Hòn Mun, san hô chỉ còn 24%, còn khu vực đông bắc, tỉ lệ bao phủ san hô cũng chỉ đạt mức 41%.

So với năm 2015, rạn san hô ở Hòn Mun có độ phủ trung bình giảm nghiêm trọng ở khu vực đông bắc - tây bắc từ 53% xuống còn 32%. Còn khu vực đông nam - tây nam từ 52% xuống còn 11%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm