Huyện Đất Đỏ đạt nhiều 'dấu son' trên hành trình 20 năm thành lập

Huyện Đất Đỏ đạt nhiều 'dấu son' trên hành trình 20 năm thành lập

(PLO)- Ngày 9-12, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023) với chủ đề “Dấu son Đất Đỏ”.

Huyện Đất Đỏ được thành lập vào cuối năm 2003 trên cơ sở chia tách từ huyện Long Đất (thành huyện Long Điền và Đất Đỏ). Đây là một trong những huyện ven biển của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có các trục giao thông kết nối thuận lợi với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và du lịch.

“Địa chỉ đỏ” với truyền thống cách mạng hào hùng

Huyện Đất Đỏ còn được biết đến là một “địa chỉ đỏ”, một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều người con, gia đình ở Đất Đỏ tham gia hoạt động cách mạng.

Trong đó nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Toàn huyện có 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 312 mẹ Việt Nam anh hùng và 1.587 liệt sĩ...

Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng Tàu- Nhiều “dấu son đỏ” trên hành trình 20 năm thành lập
Lễ kỷ niệm trang trọng với nhiều tiết mục văn nghệ mang tới nhiều cảm xúc. Ảnh: TK

Trên địa bàn huyện cũng có hai di tích Quốc gia, gồm: Nhà lưu niệm Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng VTND Võ Thị Sáu (thị trấn Đất Đỏ), di tích lịch sử căn cứ Minh Đạm.

Ngoài ra còn có các di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những địa điểm trên được huyện thường xuyên quan tâm trùng tu, tôn tạo, là điểm đến để tham quan, du lịch về nguồn, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng không chỉ trong tỉnh mà còn của cả nước…

Le-ky-niem-20-nam-Dat-Do.JPG
Nguyên lãnh đạo, cán bộ, gia đình có công cách mạng, các tầng lớp nhân dân tham dự lễ kỷ niệm 20 thành lập huyện Đất Đỏ. Ảnh: TK

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, nhiều cảm xúc với sự tham dự của rất đông nguyên cán bộ, cán bộ lãnh đạo huyện Đất Đỏ, tỉnh qua các thời kỳ; các gia đình có công cách mạng, đơn vị, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Chương trình lễ kỷ niệm được dàn dựng công phu, quy mô với nhiều tiết mục văn nghệ kèm với đó là những thước phim tư liệu, phát biểu của những nhân chứng lịch sử.

Vo-Thi-Sau.jpg
Một tiết mục ca ngợi quê hương Đất Đỏ- quê hương của nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu. Ảnh: TK

Qua đó đã ôn lại lịch sử vùng đất Đất Đỏ từ ngày mở cõi. Bên cạnh đó là những trang sử hào hùng về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân, dân huyện Đất Đỏ gắn với từng giai đoạn đấu tranh, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập của cả dân tộc.

Dai-ta-Nguyen-Van-Tau.JPG
Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu chia sẻ về những năm tháng tạm xa gia đình đi tham gia cách mạng. Ảnh: TK

Những “dấu son”, thành tựu, điểm nhấn của huyện Đất Đỏ trong quá trình xây dựng và phát triển sau 20 năm thành lập đến nay cũng được thể hiện lồng ghép qua các tiết mục văn nghệ và những chia sẻ của đại diện lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, thế hệ trẻ…

Huyện nông thôn mới nâng cao

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư huyện Đất Đỏ nhấn mạnh, 20 năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Đất Đỏ đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của huyện Long Đất, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng.

20 năm, diện mạo đô thị và nông thôn huyện có nhiều thay đổi. Hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; huyện không còn hộ nghèo và cận nghèo chuẩn quốc gia từ năm 2022…

Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Ong-Nguyen-Cong-Danh-Bi-thu-huyen-Dat-Do.jpg
Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư huyện Đất Đỏ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TK

Kinh tế huyện Đất Đỏ duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế hợp lý và chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp…

Lĩnh vực sản xuất nông-lâm- ngư nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển và có sự chuyển biến rõ nét sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ước tính đến năm 2023, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nâng lên 330 ha, tăng 270 ha so với thời điểm mới triển khai đề án năm 2017.

Lang-chai-Phuoc-Hai.jpg
Một góc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với nghề đánh bắt thủy sản truyền thống bằng thuyền thúng. Ảnh: Đất Đỏ Ngày Mới

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) được đẩy mạnh khuyến khích phát triển nhất là các ngành sửa chữa tàu thuyền; chế biến thuỷ sản; gia công các mặt hàng xuất khẩu như: giầy da, túi xách...

Với tiềm năng lợi thế về biển, một phần núi Minh Đạm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp ngành du lịch của huyện Đất Đỏ đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện với lượng du khách, tổng doanh thu ngày càng tăng.

Huyen-Dat-Do-8.jpg
Huyện Đất Đỏ có nhiều thế mạnh phát triển nông nghiệp

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đã được huyện đầu tư hoàn thiện nhằm phục vụ phát triển du lịch. Các nhà đầu tư cũng đã và đang tiếp tục đầu tư các dự án du lịch quy mô tại huyện Đất Đỏ…

Chất lượng giáo dục, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội cho người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, có công cách mạng được chăm lo chu đáo. Đến nay, huyện đã hình thành 2 đô thị loại V là thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.

Huyen-Dat-Do.JPG
BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tặng bức trướng cho Đảng bộ huyện Đất Đỏ. Ảnh: TK

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả huyện Đất Đỏ đạt được sau 20 năm thành lập.

Ông bày tỏ và kỳ vọng, huyện Đất Đỏ ngày càng phát huy thế mạnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nằm trong trục giao thương phía Đông và thuộc vùng chức năng du lịch-đô thị biển theo quy hoạch của tỉnh, huyện cần xây dựng chính sách, giải pháp thu hút các dự án, tổ hợp du lịch đẳng cấp, chất lượng cao; gắn du lịch biển với du lịch lịch sử-văn hóa vùng địa đầu, du lịch làng nghề truyền thống, từng bước đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn.

Huyen-Dat-Do.JPG
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tặng bằng khen của tỉnh cho các tập thể đơn vị của huyện Đất Đỏ. Ảnh: TK

Quá trình phát triển, phải lấy chất lượng cuộc sống nhân dân về vật chất lẫn tinh thần làm mục tiêu hàng đầu; tăng cường hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo để không chỉ xóa nghèo mà còn thoát nghèo bền vững…

Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tặng bức trướng cho Đảng bộ huyện Đất Đỏ. UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể của huyện Đất Đỏ có thành tích xuất sắc; nhiều cá nhân cũng được huyện Đất Đỏ tặng bằng khen về những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác…

Đọc thêm