Indonesia mua 12 chiến đấu cơ đã qua sử dụng của Qatar

(PLO)- Indonesia xác nhận đã mua 12 máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000 từng được Qatar sử dụng với giá 792 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Indonesia xác nhận đã mua 12 máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000 từng được Qatar sử dụng trước đây. Theo hãng tin Reuters, trước đó, nhiều nhà lập pháp Indonesia đã chỉ trích ý định mua các chiến đấu cơ này vì cho rằng chúng quá cũ.

Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết nước này đã ký thỏa thuận trị giá 733 triệu euro (792 triệu USD) vào tháng 1 để mua phi đội 12 máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000 của không quân Qatar. Trong phi đội này gồm có 9 máy bay Mirage 2000-5EDA một chỗ ngồi và 3 máy bay Mirage 2000-5DDA hai chỗ ngồi.

Máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000. Ảnh: AP
Máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000. Ảnh: AP

Thỏa thuận được ký với công ty Excalibur International của CH Czech. Công ty này sẽ đóng vai trò trung gian trong vụ mua bán. Các máy bay sẽ được giao trong vòng 24 tháng kể từ ngày thỏa thuận được ký.

“Việc mua máy bay Mirage 2000-5 đã qua sử dụng của không quân Qatar được coi là bước đi đúng đắn để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của không quân Indonesia” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Indonesia cho hay.

"Indonesia cần các máy bay chiến đấu có thể được chuyển giao nhanh chóng, để bù đắp cho sự suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội không quân Indonesia" - ông Edwin Adrian Sumantha, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Indonesia, nói.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Indonesia không nói rõ các máy bay này đã được sử dụng trong bao nhiêu năm. Theo thỏa thuận, ngoài 12 máy bay, Indonesia còn nhận được 3 năm cung cấp dịch vụ hỗ trợ và khóa đào tạo phi công.

Theo website của Dassault Aviation - nhà sản xuất máy bay Dassault Mirage 2000, mẫu máy bay này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1967.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm