Indonesia tổ chức diễn tập hải quân đa phương, Mỹ, Trung cùng tham gia

(PLO)- Indonesia cho biết cuộc diễn tập hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin vào hôm 5-6, Indonesia đã khai mạc cuộc Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 (MNEK-4) với sự tham gia của hải quân 36 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc bất chấp căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Indonesia tổ chức diễn tập hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 kéo dài ừ ngày 5 đến 8-6. Ảnh: EPA-EFE

Indonesia tổ chức diễn tập hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 kéo dài ừ ngày 5 đến 8-6. Ảnh: EPA-EFE

Hải quân Indonesia cho biết cuộc diễn tập Komodo là hoạt động huấn luyện "phi chiến tranh" nhằm mục đích "củng cố mối quan hệ giữa hải quân" của 36 quốc gia.

Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 5 đến 8-6 với chủ đề năm nay là “Hợp tác để phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ hơn”. Cuộc diễn tập được tổ chức ngoài khơi thành phố cảng Makassar, phía đông Indonesia với các hoạt động như phát băng, duyệt hạm đội quốc tế, huấn luyện nhân đạo và y tế, hội nghị chuyên đề về an ninh hàng hải quốc tế và một số hoạt động giao lưu khác.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hải quân nước này cử tàu khu trục Trạm Giang và tàu khu trục Hứa Xương, cả hai đều được trang bị tên lửa dẫn đường, tới cuộc diễn tập.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia cho biết hải quân Mỹ cử tàu tác chiến ven biển tham gia cuộc diễn tập, đồng thời nói rằng cuộc diễn tập sẽ cho phép Mỹ "tham gia cùng với các quốc gia cùng chí hướng, các đồng minh và đối tác để giải quyết các thách thức chung” như cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, theo hãng tin AFP.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng tham dự như Úc, Hàn Quốc, Brazil, Canada, Malaysia, Myanmar, New Zealand,...

Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali cho biết cuộc diễn tập đa phương nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các quốc gia, theo hãng thông tấn AA.

Theo hãng thông tấn Antara, trong buổi khai mạc cuộc diễn tập, đại diện hải quân 36 nước đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về thúc đẩy hợp tác và phục hồi chung.

Việt Nam cũng tham gia diễn tập

Báo Quân đội nhân dân đưa tin vào ngày 4-6, Tàu 20 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, cùng Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã thả neo tại thành phố Makassar, tỉnh Sulawesi, Indonesia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 (MNEK-4).

Theo dự kiến, trong khuôn khổ MNEK-4, cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và Đoàn công tác sẽ tham gia các hoạt động như duyệt binh tàu quốc tế, diễu hành đường phố, diễn tập hải quân đa phương trên biển, giao lưu văn nghệ, thể thao, ẩm thực…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm