Interpol: Hàng chục nghìn người bị lừa đến các trung tâm tội phạm ở Đông Nam Á

(PLO)- Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa ra cảnh báo về việc hàng chục nghìn người đã bị tội phạm buôn người dụ dỗ đến các trung tâm tội phạm ở Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã đưa ra mức cảnh báo màu cam cho 195 quốc gia thành viên về “cuộc khủng hoảng buôn người toàn cầu”. Theo tờ The Straits Times, với mức cảnh báo này, Interpol cho rằng nạn buôn người là mối đe dọa nghiêm trọng và chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn cho an toàn của người dân.

Interpol cho biết hàng chục nghìn người đã bị dụ dỗ đến các trung tâm tội phạm ở Đông Nam Á. Họ được xem là nạn nhân của kế hoạch buôn người quy mô lớn.

Các nạn nhân người Malaysia được giải cứu khỏi những kẻ buôn người ở Campuchia vào năm 2022. Ảnh: AP

Các nạn nhân người Malaysia được giải cứu khỏi những kẻ buôn người ở Campuchia vào năm 2022. Ảnh: AP

Trong cảnh báo, Interpol cho hay các nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân thông mạng xã hội và các website tuyển dụng. Chúng đưa ra những lời hứa về cơ hội việc làm béo bở ở nước ngoài. Những người này sau đó bị bắt cóc và giam giữ trong điều kiện sống tồi tệ, thường xuyên bị đánh đập và lạm dụng tình dục.

Những nạn nhân cũng bị buộc phải tham gia vào các hoạt động tội phạm như gian lận đầu tư, lừa tình, lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền điện tử và đánh bạc trực tuyến.

Trả lời The Straits Times, ông Isaac Espinoza - Quyền Điều phối viên Đơn vị Chống buôn người và Di cư trái phép của Interpol - cho biết các nhóm tội phạm đang nhắm đến những người mất việc làm do đại dịch COVID-19.

“Các nhóm này đang thay đổi quan niệm về việc nạn nhân buôn người là những người có hoàn cảnh rất dễ bị tổn thương. Các nhóm tội phạm này đang nhắm vào những người có trình độ cao, những người có bằng đại học, những người được đào tạo trong ngành công nghệ thông tin và am hiểu về công nghệ” - ông Espinoza nói.

Theo Interpol, các trung tâm lừa đảo trực tuyến ban đầu tập trung ở Campuchia. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó đã phát hiện ra những trung tâm tương tự ở Lào và Myanmar. Các trung tâm như trên được cho là đang nhân rộng sang một số quốc gia châu Á khác, thậm chí ở khu vực Tây Phi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm