Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên liên quan đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự.
Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO, Thủ tướng Anh lên tiếng
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph xuất bản ngày 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đang cân nhắc rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với lý do liên minh này không hỗ trợ quân sự đủ mạnh cho chiến dịch của Mỹ với Iran.
Khi được hỏi liệu có xem xét lại tư cách thành viên NATO của Mỹ sau chiến tranh hay không, ông Trump trả lời: “Có chứ, tôi cho là vượt xa mức xem xét lại… NATO chưa bao giờ thuyết phục được tôi. Tôi luôn biết họ chỉ là ‘hổ giấy’, và [Tổng thống Nga] Vladimir Putin cũng biết điều đó”.
Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích việc Anh từ chối tham gia chiến dịch nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng hải quân Anh không đạt tiêu chuẩn: “Các ông thậm chí còn không có hải quân đúng nghĩa. Các ông đã quá lạc hậu và có những tàu sân bay không hoạt động”.
Sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng bảo vệ NATO, gọi đây là “liên minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến”, theo đài CNN.
Được hỏi liệu quan hệ an ninh lâu dài giữa Anh và Mỹ có thay đổi hay không, ông Starmer nhấn mạnh NATO “đã giúp chúng ta an toàn trong nhiều thập niên”.
“Dù có áp lực hay những ồn ào ra sao, tôi sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của Anh trong mọi quyết định. Vì vậy, tôi đã nói rất rõ: [cuộc chiến ở Trung Đông] không phải là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bị cuốn vào” - ông Starmer nói trong cuộc họp báo sáng 1-4.
“Tuy nhiên, tôi cũng khẳng định rằng về quốc phòng, an ninh và tương lai kinh tế, chúng ta cần tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu” - thủ tướng Anh nói thêm.
Iran-Hezbollah-Houthis tung đòn phối hợp, còi báo động vang rền khắp Israel
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các tổ hợp thép ở miền trung và tây nam Iran, gây thiệt hại cho các đơn vị sản xuất, truyền thông Iran đưa tin.
“Đánh giá ban đầu cho thấy các cuộc tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại và phá hủy đáng kể đối với các đơn vị sản xuất” tại khu liên hợp của tập đoàn thép Mobarakeh nằm tại tỉnh Isfahan (miền trung Iran), hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của công ty cho biết.
Một công ty con của tập đoàn là Sefid Dasht Steel, tại tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari ở tây nam Iran, cũng “chịu thiệt hại và tổn thất”.
. Ở một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết làn sóng tấn công mới nhất do Iran và các lực lượng đồng minh thuộc “trục kháng chiến” tiến hành đã sử dụng hơn 100 tên lửa hạng nặng và máy bay không người lái (UAV) tấn công, cùng ít nhất 200 quả rocket.
Theo IRGC, các cuộc tấn công nhằm vào nhiều địa điểm tại Israel, cũng như các vị trí quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm một địa điểm có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Bahrain và một đơn vị trực thăng Mỹ tại căn cứ Al-Adiri ở Kuwait.
IRGC cho biết các cuộc tấn công sẽ tiếp tục với “toàn bộ cường độ và sức mạnh”, theo đài IRIB.
. Về tình hình ở Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay trong ngày qua đã ghi nhận nhiều đợt không kích của Iran trên khắp đất nước. Còi báo động liên tục vang rền, ghi nhận ban đầu có ít nhất 14 người bị thương, theo tờ The Times of Israel.
Ngoài ra Israel còn hứng đòn không kích từ lực lượng Houthis (Yemen) trong sáng 1-4. Phía Houthis đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, cho biết đã nhắm vào “các mục tiêu nhạy cảm của kẻ thù Israel” ở miền nam bằng “loạt tên lửa đạn đạo”.
Nhóm này tuyên bố cuộc tấn công được “tiến hành phối hợp” với Iran và lực lượng Hezbollah.
. Cũng trong ngày 1-4, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah tại thủ đô Beirut (Lebanon).
Theo Tel Aviv, lực lượng đặc nhiệm hải quân Israel đã “tiến hành một cuộc tấn công tại Beirut” và hạ sát ông Hajj Yusuf Ismail Hashem - Chỉ huy đơn vị Mặt trận Phía Nam của Hezbollah.
. Về tình hình vùng Vịnh, một công dân Bangladesh đã thiệt mạng tại tiểu vương quốc Fujairah (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)), sau khi trúng mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn ngày 1-4, văn phòng truyền thông của tiểu vương quốc này cho biết.
. Kho nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait đã bị UAV của Iran tấn công, gây ra “đám cháy lớn”, theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait News Agency.
Vụ tấn công gây “thiệt hại đáng kể” cho các bồn chứa nhiên liệu nhưng không có thương vong.
. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cơ sở của một công ty sau cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
. Một tàu chở dầu được cho là đã bị trúng “vật thể bay chưa xác định” cách phía bắc Doha (Qatar) 17 hải lý, cơ quan hàng hải Anh cho biết ngày 1-4. Thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn.