IS, Taliban liên tiếp đánh bom đẫm máu

Sáng 21-10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát đẫm máu tối trước đó ở thủ đô Kabul (Afghanistan).

Bên cạnh vụ đánh bom ở Kabul, tối 20-10 một ngôi đền Hồi giáo Sunni ở tỉnh Ghor (miền Trung Afghansitan) cũng trở thành mục tiêu đánh bom tự sát. Đã có ít nhất 72 người chết trong hai vụ đánh bom này.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một tên đánh bom tự sát bước vào trong đền thờ Imam Zaman ở quận Basht-e-Barchi (tây Kabul) trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện và kích nổ khối bom cài trong áo. Ít nhất 39 người chết, 45 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở đền thờ Imam Zaman ở Kabul (Afghanistan) tối 20-10. Ảnh: THX

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở đền thờ Imam Zaman ở Kabul (Afghanistan) tối 20-10. Ảnh: THX

Sau đó lại thêm một vụ đánh bom tự sát ở một ngôi đền Hồi giáo Sunni ở tỉnh Ghor (trung Afghansitan), cũng trong giờ cầu nguyện, giết chết ít nhất 33 người.

IS chính thức tuyên bố chiến tranh với người Shiite ở Afghanistan sau vụ tấn công đại sứ quán Iraq ở Kabul đầu năm nay. Kể từ đó đã có nhiều ngôi đền ở Afghanistan trở thành mục tiêu tấn công của IS, lấy đi sinh mạng hàng chục tín đồ Hồi giáo Shiite.

Cảnh sát canh giữ hiện trường vụ đánh bom tự sát ở đền thờ Imam Zaman ở Kabul (Afghanistan) tối 20-10. Ảnh: THX

Cảnh sát canh giữ hiện trường vụ đánh bom tự sát ở đền thờ Imam Zaman ở Kabul (Afghanistan) tối 20-10. Ảnh: THX

Đây là một tuần đẫm máu với Afghanistan. Trước hai vụ đánh bom này Afghanistan đã chịu đựng nhiều vụ tấn công khác từ Taliban với hơn 120 người chết, phần lớn là cảnh sát và binh sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm