Kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO ở Nhật có thể bị lùi lại

(PLO)- Kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO ở Nhật có thể sẽ bị hoãn lại đến cuối năm nay thay vì thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần này, do vấp phải sự phản đối của Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Nikkei Asia ngày 10-7 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ trì hoãn kế hoạch thành lập văn phòng liên lạc ở Nhật cho đến mùa thu hoặc muộn hơn.

Quốc kỳ các nước thành viên bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Yves Herman/REUTERS

Quốc kỳ các nước thành viên bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Yves Herman/REUTERS

Theo kế hoạch ban đầu, việc mở văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO ở Tokyo (Nhật) dự kiến được thảo luận và đưa vào các tài liệu sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này tại Lithuania vào ngày 11 đến 12-7.

Tuy nhiên, Pháp đã lên tiếng phản đối ý tưởng trên. Đầu tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phản đối kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật, vì ông cho rằng liên minh quân sự phương Tây này cần tiếp tục tập trung vào khu vực bắc Đại Tây Dương.

Vào hôm 7-7, một nguồn tin thân cận với văn phòng tổng thống Pháp nói với các phóng viên rằng sẽ không phù hợp nếu khối này mở văn phòng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, tờ Nikkei Asia nhận định sự ủng hộ của tất cả 31 thành viên NATO đối với kế hoạch trên cũng không khả thi, do đó khối này đang tiếp tục làm việc để đưa ra quyết định vào cuối năm nay.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ủng hộ mạnh mẽ đề xuất mở văn phòng liên lạc ở Nhật. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này muốn dùng văn phòng này như một trung tâm hợp tác không chỉ với Nhật mà cả với Úc, New Zealand, Hàn Quốc - những quốc gia được gọi chung là đối tác châu Á - TBD (AP4) của NATO.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand - ông Chris Hipkins dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần này.

Ý tưởng thành lập văn phòng liên lạc của NATO ở Nhật đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Trung Quốc. Vào tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cảnh báo về “sự bành trướng sang châu Á” của NATO.

“Châu Á nằm ngoài phạm vi địa lý của bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, NATO muốn tiến về phía đông vào khu vực này, can thiệp vào các vấn đề khu vực và khiêu khích đối đầu khối” - ông Uông cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm