Kết luận điều tra vụ án tại Đồng Tâm khiến 3 công an hi sinh

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

29 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó 25 người bị cáo buộc tội giết người, 4 người bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ. Trong số này có các bị can Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Lê Đình Chức, Bùi Văn Niên, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Doanh…

Tang vật thu giữ trong vụ án xảy ra tại Đồng Tâm. Ảnh chụp màn hình

Kết luận điều tra xác định Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ Quốc phòng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Quá trình xây dựng, lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhiều lần bị nhóm bị can dùng bom xăng, gạch đá tấn công.

Vụ án này, ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện…

Ông Kình cũng là người đưa tiền cho Lê Đình Doanh để mua dao phóng lợn, sau đó ông Doanh làm thêm tuýp sắt để gắn vào dao.

Tại các cuộc họp từ ngày 6-1 đến 8-1, ông Kình chỉ đạo "chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết", "nếu đất chưa làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng".

Ngày 9-1, lực lượng công an ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm đang ẩn nấp trong nhà ông Kình.

Lúc này, ông Kình sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nên bị bắn tử vong.

Trong khi đó, tổ công tác gồm ông Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô), Dương Đức Hoàng Quân (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô) và Phạm Công Huy (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC số 3) trong lúc di chuyển đã bị tấn công, rơi xuống hố sâu.

Thấy vậy, một số bị can đã đổ xăng, châm lửa đốt, khiến cả ba hi sinh.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông Kình cấu thành tội giết người nhưng do ông đã chết nên không đề cập xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm