Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ ở An Giang

(PLO)- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 52 phiếu (chiếm 92,86%), 4 phiếu tín nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 06-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ cuối năm để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xem xét ra nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Việt Trí, nguyên Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Phú Tân, nguyên Giám đốc Sở GTVT.

Đồng thời, HĐND đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở GTVT, ông Thái Minh Hiển, Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Phú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ ở An Giang
Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng có 51 phiếu tín nhiệm cao và 5 phiếu tín nhiệm. Ảnh: ML-TC
Phieu-tin-nhiem-ag.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: ML-TC

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 52 phiếu (chiếm 92,86%), 4 phiếu tín nhiệm; Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng có 51 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,07%), 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,93%).

Phieu-tin-nhiem.jpeg
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 51 phiếu tín nhiệm cao. Ảnh:HD

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 73,21%), 13 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Lê Văn Phước đạt 51 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; bà Nguyễn Thị Minh Thúy có 45 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm