Kết thúc điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt

(PLO)- Nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt bị cáo buộc có hàng loạt hành vi gây khó dễ cho người có nghĩa vụ thi hành án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ tới VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thiện, 50 tuổi, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Đà Lạt, Lâm Đồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Thiện bị bắt giữ. Ảnh: VT

Ông Thiện bị bắt giữ. Ảnh: VT

Theo kết luận điều tra, năm 2009, vợ chồng bà Đỗ Thị Vân Hồng là người phải thi hành 8 quyết định thi hành án với tổng số tiền hơn 315 triệu đồng và lãi suất phát sinh do chậm thi hành án.

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, ngày 18-8-2009, Chi cục THADS Đà Lạt tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản là căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực, thành phố Đà Lạt của vợ chồng bà Hồng. Kết quả thẩm định giá tháng 4-2013 xác định tài sản này ở mức giá hơn 474 triệu đồng.

Từ tháng 10-2017, việc thi hành của bà Hồng được bàn giao cho chấp hành viên Nguyễn Ngọc Thiện thụ lý.

Ông Thiện 2 lần hỏi mua căn nhà mà chính ông đang là chấp hành viên thi hành án. Ảnh: VT

Ông Thiện 2 lần hỏi mua căn nhà mà chính ông đang là chấp hành viên thi hành án. Ảnh: VT

Ngay trong tháng này, bà Lê Thị Thuý Vân ngụ tại Đà Lạt đạt thỏa thuận với bà Hồng mua căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực với giá 1,35 tỉ đồng, và đặt cọc trước cho bà Hồng 350 triệu đồng.

Để thực hiện việc mua bán này, giữa năm 2018, bà Vân nhiều lần liên hệ với ông Thiện nhưng chấp hành viên này trả lời là tài sản rất phức tạp, đang bị kê biên bán đấu giá. Gặp khó khăn từ chấp hành viên Thiện, bà Vân đành phải hủy bỏ việc mua bán, rồi đi đến khởi kiện ra tòa để đòi lại 350 triệu đồng đã đặt cho bà Hồng.

Vấn đề là, đằng sau sự việc này, theo kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND tối cao, chấp hành viên Thiện lại tìm cách mua căn nhà đã kê biên.

Cụ thể, tháng 9-2018, ông Thiện liên hệ bà Hồng, trả giá căn nhà nói trên 1,1 tỉ đồng. Sau đó, đến đầu năm 2019, ông Thiện chủ động tìm đến bà Hồng, nâng giá lên 1,6 tỉ đồng. Cả 2 lần ông Thiện hỏi mua, bà Hồng đều không đồng ý bán nên ông Thiện nhiều lần đe dọa niêm phong nhà.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt ông Thiện. Ảnh: VT

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt ông Thiện. Ảnh: VT

Diễn biến xung quanh tài sản bị kê biên của bà Hồng gắn với những biến động giá cả, thị trường. Tháng 5-2019, bà Hồng lại đạt được thỏa thuận với một người quen là Phan Thị Quảng Thanh, cũng ngụ TP Đà Lạt, với giá chuyển nhượng là 3,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi bà Thanh cùng bà Hồng đến Chi cục THADS Đà Lạt đề nghị ông Thiện chấp thuận việc giao dịch mua bán nhà để lấy tiền thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì chấp hành viên Thiện lại nêu một loạt lý do để từ chối, như chưa tính được lãi liên quan đến tiền thi hành án, chưa triệu tập được những người bà Hồng mắc nợ, tài sản đã kê biên phức tạp...

Kêu khó là vậy, nhưng ngày 14-5-2019, ông Thiện lại gửi thông báo cho bà Hồng biết căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực sẽ được tổ chức bán đấu giá vào ngày 14-6-2019.

Để tránh việc tài sản của mình bị đưa ra bán đấu giá, liên tục các ngày 15 đến 17-5-2019, bà Hồng đến Chi cục THADS Đà Lạt gặp ông Thiện để yêu cầu được nộp tiền, thực hiện những nghĩa vụ thi hành án nhưng ông Thiện vẫn không chịu và nại ra nhiều lý do để không thu tiền của bà Hồng.

Ngày 20-5-2019, bà Hồng mang 650 triệu đồng đến Chi cục THADS Đà Lạt. Cục trưởng lúc đó là Nguyễn Sỹ Cần có ý kiến yêu cầu Thiện ước lượng số tiền để thu cho bà Hồng. Tuy nhiên, Thiện vẫn từ chối tiếp nhận, mà ra thông báo khoản lãi phát sinh là 298 triệu đồng.

Ngày 22-5-2019, bà Hồng và người nhà tiếp tục đến Chi cục THADS Đà Lạt gặp Thiện yêu cầu được nộp tiền phải thi hành án, nhưng chấp hành viên này vẫn gây khó dễ. Cực chẳng đã, bà Hồng khiếu nại lên VKSND tỉnh Lâm Đồng, và cơ quan này đã có ý kiến với Chi cục THADS Đà Lạt.

Phải đến lúc này, chấp hành viên Thiện mới thu tiền, nhưng chỉ thu số tiền nợ gốc hơn 315 triệu đồng và 3,5 triệu đồng tiền án phí dân sự, không thu tiền lãi. Do đó bà Hồng đã tự trả tiền lãi cho những người được thi hành án theo danh sách Thiện đã tính và thông báo.

Dù bà Hồng đã nộp đủ tiền thi hành án, nhưng 3 tuần sau, ngày 14-6-2019 ông Thiện vẫn tổ chức bán đấu giá căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực. Kết quả bà Nguyễn Thành Nhân, ngụ ở Bình Định đã trúng đấu giá với giá hơn 1,54 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá mà chủ tài sản là bà Hồng thỏa thuận được với bà Thanh.

Vì những khuất tất trong quá trình thi hành án này mà bà Nhân dù đã nhanh chóng thanh toán đủ tiền theo kết quả đấu giá, nhưng vẫn chưa thể nhận bàn giao căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực.

Ngoài các diễn biến nêu trên, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao còn phát hiện những biểu hiện bất thường khác tại Chi cục THADS Đà Lạt.

Theo đó, với số tiền gốc hơn 315 triệu đồng chấp hành viên Nguyễn Ngọc Thiện thu của bà Hồng thì phải đến tháng 11-2022, sau khi Thiện bị khởi tố, Chi cục THADS Đà Lạt mới chi trả cho những người được thi hành án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm