Khởi công xây dựng ngôi trường THPT mang tên nhà cách mạng Võ Văn Tần

(PLO)- Trường THPT Võ Văn Tần hiện xuống cấp nên việc đầu tư xây mới là rất cấp thiết và ý nghĩa lớn hơn là đầu tư xây dựng cho ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản tiên phong của Đảng - Võ Văn Tần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Video: Khởi công xây dựng ngôi trường THPT mang tên nhà cách mạng Võ Văn Tần
Khởi công trường THPT Võ Văn Tần (6).JPG
Đại biểu tham dự buổi Lễ khởi công xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần. Ảnh: HUỲNH DU

Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hoà Bình, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ Ban kiểm tra Trung ương - Trần Văn Rón, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ Long An - Nguyễn Văn Được.

Trường THPT Võ Văn Tần – Đức Hòa được nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các mạnh thường quân tài trợ xây dựng.

Khởi công trường THPT Võ Văn Tần (4).JPG
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ nói về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Võ Văn Tần. Ảnh:HD

Trường có quy mô thiết kế gồm 28 phòng học, 9 phòng bộ môn, 17 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác đáp ứng nhu cầu học cho hơn 2.000 học sinh tại địa phương.

Ngôi trường được thiết kế xây dựng bởi lực lượng kỹ sư chuyên nghiệp nên mang hình dáng của một ngôi trường hiện đại pha lẫn nét cổ kính trang nhã, thân thiện với môi trường học tập; khơi dậy sự tâm huyết, sáng tạo cho đội ngũ thầy cô giáo và học sinh.

Khởi công trường THPT Võ Văn Tần (5).JPG
Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà tài trợ đã góp sức cùng lãnh đạo tỉnh chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Trường THPT Võ Văn Tần hiện xuống cấp nên việc đầu tư xây mới là rất cấp thiết và ý nghĩa lớn hơn là đầu tư xây dựng cho ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản tiên phong của Đảng - Võ Văn Tần.

Nguyên Chủ tịch nước hy vọng, lòng yêu nước, tấm gương sáng của đồng chí Võ Văn Tần sẽ được tiếp nối qua các thế hệ học sinh; đồng thời khẳng định, việc đầu tư cho nguồn nhân lực là “chìa khoá” quan trọng để phát triển KT-XH.

Khởi công trường THPT Võ Văn Tần (7).JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại lễ khởi công trường THPT Võ Văn Tần. Ảnh:HD

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tấm chân tình của đồng chí Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã luôn quan tâm đến công tác phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhất là sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà.

“Để đảm bảo cho Dự án được triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm học 2024-2025, tôi yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Công An tỉnh và UBND huyện Đức Hòa chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để giúp cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công kiểm tra, cập nhật tiến độ hàng tuần; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có” Ông Phạm Tấn Hòa nói.

Khởi công trường THPT Võ Văn Tần (2).JPG
Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần. Ảnh:HD

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Hòa nhanh chóng triển khai thi công công trình đường 823D và đường Đức Hòa Đông đạt chuẩn đô thị để đến ngày khai giảng trường đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và học sinh.

Dự kiến đến tháng đến tháng 9-2024, Trường THPT Võ Văn Tần hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thiện, trường sẽ góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất trường học, phục vụ cho người dân và con em công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị cho một thành phố Đức Hòa trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm