Khởi động dự án cầu đường Nguyễn Khoái, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp

(PLO)- Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, lắp đặt thang máy tại cầu vượt bộ hành metro số 1, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp...là những dự án trọng điểm sẽ được UBND TP trình HĐND TP trong kỳ họp chuyên đề thứ 12, năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM vừa trình UBND TP 10 dự án trọng điểm của TP. Đây là nội dung sẽ được UBND TP trình HĐND TP trong kỳ họp chuyên đề thứ 12, năm 2023.

10 dự án trọng điểm gồm: Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; lắp đặt thang máy tại cầu vượt bộ hành metro số 1; tăng năng lực khai thác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP; dự án chống sạt lở kênh rạch ở TP; xây dựng đường vành đai 2 (đoạn 2); xây dựng hệ thống điều kiển giao thông linh hoạt; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định; mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp; mở rộng đường Vĩnh Lộc.

Đáng chú ý, trong danh mục 10 dự án trọng điểm lần này có dự án cầu đường Nguyễn Khoái. Đây là dự án được người dân quận 7, quận 4 kỳ vọng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể triển khai.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, đã tăng so với khái toán ban đầu do điều chỉnh tổng mức đầu tư.

nguyenkhoai.jpeg
Phối cảnh dự án cầu đường Nguyễn Khoái.

Bên cạnh đó là dự án vành đai 2, đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng), có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng. Trong 4 đoạn của dự án vành đai 2, hiện mới chỉ được thi công đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) dài 2,7 km nhưng đến nay vẫn đang tạm ngưng vì thủ tục pháp lý.

Vanh-dai-2
Dự án vành đai 2 cũng sẽ được triển khai. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tương tự, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, với tổng mức đầu tư hơn 868 tỉ đồng.

nam-ly5.jpg
Đường Đỗ. Xuân Hợp thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐT

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) cũng được Sở GTVT TP đề xuất mở rộng để tăng kết nối với nút giao An Phú và Cảng Cát Lái. Dự kiến, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP cũng đề xuất dự án lắp đặt thang máy cho cầu bộ hành tuyến metro số 1, với tổng mức đầu tư khoảng 48 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm