Khởi tố vụ án liên quan đến việc hai luật sư bị đánh

Hai luật sư bị đánh Lê Văn Luân (trái) vàTrần Thu Nam -Ảnh: Facebook
Hai luật sư bị đánh Lê Văn Luân (trái) và Trần Thu Nam. Ảnh: Facebook
Trưa ngày 13-11, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, công an TP Hà Nội), cho biết CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

Theo Đại tá Giáp quyết định khởi tố vụ án nhằm điều tra làm rõ việc hai luật sư bị hành hung ở huyện Chương Mỹ. Quyết định khởi tố căn cứ đơn trình báo và đề nghị của 2 luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân cùng các tài liệu thu thập và dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Trước đó như Pháp luật TP HCM đưa tin, hai luật sư Nam và Luân đến xã Đông Phương Yên để làm việc với bà Đỗ Thị Mai - mẹ của bị can Đỗ Đăng Dư tử vong sau khi bị đánh trong trại tạm giam của Công an Hà Nội. Sau khi rời khỏi nhà bà Mai, hai luật sư Nam và Luân đã bị nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu ôtô, hành hung giữa đường.

Thông tin từ Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết luật sư Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang và mắt, phải nhập viện để theo dõi chấn động não và luật sư Lê Văn Luân bị thương nhẹ và mất điện thoại trong lúc bị hành hung.

Trước sự việc đó, Công an Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra xác định 8 người tham gia vụ hành hung 2 luật sư đều là người địa phương xã Đông Phương Yên. Cụ thể 8 người đã chặn đánh hai luật sư với lý do “xe ôtô phóng nhanh làm bụi đường cuốn vào họ”.

Ngay sau khi công bố kết quả trước báo giới, hai luật sư bị hại đã có đơn yêu cầu Công an Hà Nội, VKSND cùng cấp cần khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhóm côn đồ về hành vi Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản đối với hai luật sư vào ngày 3-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm