Không được thi tốt nghiệp, 1 học sinh tại TP.HCM vẫn dự thi và đậu tốt nghiệp

(PLO)-  Dù nghỉ học 69 ngày và được xác định không được thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhưng một học viên của hệ giáo dục thường xuyên ở quận Bình tân, TP.HCM vẫn có số báo danh, giấy báo dự thi và đã tham gia thi rồi đậu tốt nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là em HCC, học viên lớp 12A1, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Bình Tân. Em nghỉ học tổng cộng 69 ngày, trong đó 2 ngày có phép và 67 ngày không phép trong năm học lớp 12.

Học bạ của em có dấu mộc ghi rõ dòng chữ không được thi tốt nghiệp. Ảnh: CTV

Học bạ của em có dấu mộc ghi rõ dòng chữ không được thi tốt nghiệp. Ảnh: CTV

Với ngày nghỉ phép vượt quá quy định, trong học bạ của em, trung tâm GDNN-GDTX đã đóng mộc đỏ xác định không được thi tốt nghiệp. Bà Nguyễn Thị Minh Loan, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn đã ký ngày 19-5-2023. Thời điểm này, phía trung tâm đang khuyết chức danh giám đốc.

Tuy nhiên học viên này vẫn có giấy báo dự thi. Thậm chí em vẫn đi thi và đậu tốt nghiệp. Ảnh: CTV

Tuy nhiên học viên này vẫn có giấy báo dự thi. Thậm chí em vẫn đi thi và đậu tốt nghiệp. Ảnh: CTV

Mặc dù được xác nhận không được thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tuy nhiên, học viên này vẫn được Trung tâm cấp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Tân).

Giấy báo dự thi của học viên này do ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách chung ký vào ngày 19-6-2023. Sau này học viên này có tham gia dự thi và đạt điểm số để tốt nghiệp.

Trao đổi với PLO vào chiều ngày 7-8, ông Dũng xác nhận sự việc trên.

Ông Dũng cho biết, thời điểm đó trung tâm khuyết chức danh giám đốc nên ông được UBND quận giao nhiệm vụ phó giám đốc phụ trách chung trong thời gian từ 17-4 đến 14-7.

Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

“Thời điểm tôi ký vào giấy báo dự thi cho học viên này tôi không hề biết em không được thi tốt nghiệp. Vì bản thân tôi không nhận được báo cáo nào liên quan đến vấn đề này. Hôm đó tôi ký giấy báo dự thi cho 235 em” – ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, sau khi sự việc xảy ra ông mới biết trước đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 đã có văn bản báo cáo về trường hợp của học viên này.

“Do bị bệnh nên tôi có nghỉ một thời gian. Đến ngày 1-8, khi tôi đi làm lại, phía văn thư có đưa cho tôi một bộ hồ sơ phô tô gửi cho ban giám đốc trong đó có giấy của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 thông báo học viên này không đủ điều kiện thi. Về nguyên tắc, nếu giấy đó được gửi cho ban giám đốc thì phải gửi qua văn thư. Văn thư đóng dấu rồi chuyển cho ban giám đốc nhưng bản thân tôi không hề nhận được” – ông Dũng nói thêm.

Cũng theo ông Dũng, hiện sự việc trên đã được lãnh đạo trung tâm báo cáo với UBND quận Bình Tân và Sở GD&ĐT TP.HCM chờ chỉ đạo để xử lý sự việc.

Theo điều 17 văn bản số 23 ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT, học viên nghỉ học quá 45 buổi học trong một năm học kể cả trường hợp nghỉ có phép hoặc không phép sẽ không được lên lớp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm