Phụ huynh hết chê giáo dục thường xuyên

(PLO)- Không ngừng nâng cao về chất lượng đồng thời tăng cường truyền thông nên mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khởi sắc hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm học 2023-2024, TP.HCM tuyển hơn 11.000 chỉ tiêu vào 28 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm GDTX tại các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình tư vấn cho phụ huynh học sinh về chương trình học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình tư vấn cho phụ huynh học sinh về chương trình học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đậu trường công lập vẫn chọn học GDTX

Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng anh Nguyễn Minh (quận Tân Bình) quyết định cho con vào Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình.

Con anh Minh thiếu 0,25 điểm mới đậu Trường THPT Hàn Thuyên. “Tôi chờ Sở GD&ĐT hạ điểm chuẩn nhưng sở không có chủ trương trên. Vì thế, thời gian qua hai cha con đi tìm hiểu mấy nơi. Trường tư thục có chất lượng, mức học phí khá đắt, gia đình tôi không đủ đáp ứng. Trong khi đó, qua mấy trường nghề, học văn hóa chỉ có bốn môn, tập trung đào tạo nghề. Ở đây, tôi thấy mức học phí vừa phải, chương trình nhẹ nhàng, con cũng có thể học nghề, vẫn lấy bằng tốt nghiệp như học trường phổ thông. Vì thế, tôi cho con đăng ký học tại đây” - anh Minh nói.

“Tại trung tâm vẫn có nhiều trường hợp học sinh dù đậu nguyện vọng 2, 3 nhưng vẫn chọn do các em đăng ký trường xa không thể đi học hoặc thấy có nhiều thế mạnh khi chọn học tại trung tâm.”

Tương tự, mấy hôm nay chị Nguyễn Quý cũng dành thời gian tìm chỗ học cho con sau khi trượt cả ba nguyện vọng vào lớp 10 vì đặt quá cao so với khả năng.

Không chọn trường nghề vì chị nghĩ con còn quá nhỏ để biết mình thích nghề gì. Trường tư thục, mức học phí dao động 5 triệu đồng quá cao so với thu nhập của chị. Do đó, sau khi tính toán, chị quyết định cho con theo học GDTX.

“Qua tìm hiểu, chất lượng các trung tâm ngày càng được cải thiện và quản lý học viên tốt hơn. Bên cạnh đó, sau khi học xong ba năm cấp III con cũng có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp để lấy bằng và tiếp tục xét tuyển vào ĐH. Đặc biệt mức học phí khá hợp lý” - chị Quý nói và cho biết thời gian rảnh chị sẽ đầu tư cho con học thêm năng khiếu ở ngoài.

Không chỉ học sinh không đủ điều kiện vào trường công lập mà một số em dù đậu nhưng vẫn chọn học GDTX.

Ông Lê Đức Phong, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận 12, cho biết tại trung tâm có nhiều trường hợp dù đậu nguyện vọng 2, 3 nhưng vẫn chọn do các em đăng ký trường xa không thể đi học trong suốt ba năm cấp III hoặc thấy có nhiều thuận lợi khi học tại trung tâm.

Theo học GDTX ngoài học văn hóa theo chương trình mới gồm các môn bắt buộc, lựa chọn, các em còn được học nghề miễn phí. Học hết lớp 12, các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT vừa có bằng trung cấp nghề.

Học viên đăng ký tăng mạnh

Tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình, đến nay đã tuyển gần 300 em vào lớp 10 và số lượng dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới.

Bà Phạm Thị Thúy Nhài, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết hiện phụ huynh đã thay đổi cách nhìn về trung tâm. Họ không còn nghĩ trung tâm chỉ là một nơi bổ túc văn hóa như trước. Điều đó có được là nhờ công tác tuyên truyền của đội ngũ đồng thời trung tâm ngày càng nâng chất về hoạt động dạy học.

“Tại trung tâm có 54 thầy cô nhưng 14 người là thạc sĩ. Việc giảng dạy ngày càng được đầu tư, bên cạnh phụ đạo học viên yếu, trung tâm còn tổ chức đào tạo học sinh giỏi và đạt kết quả khá cao trong những năm trở lại đây” - bà Nhài nói thêm.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, năm học 2023-2024 dự kiến tuyển 650 chỉ tiêu. Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 3-7, đến ngày 21-7 đã nhận hơn 700 hồ sơ. Do nhu cầu học tập của các em ngày càng nhiều nên trung tâm sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 30-7.

“Năm ngoái số lượng học viên lớp 10 tại trung tâm là 880 em. Năm nay với tình hình trên, số lượng theo học tương tự. Để đáp ứng, trung tâm phải tổ chức học ba ca sáng, chiều, tối” - ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc trung tâm, nói.

Theo ông Tòng, trung tâm luôn thuộc top 3 đơn vị có số lượng học sinh giỏi cao nhất TP hệ GDTX. Mặt khác, trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý học sinh. Đặc biệt sau đại dịch, kinh tế khó khăn nên nhiều người thay vì chọn trường tư thì họ chọn vào trung tâm.

Thời điểm này, Trung tâm GDNN-GDTX quận 12 đã xét tuyển gần 1.800 em và vẫn tiếp tục nhận hồ sơ trong những ngày tới. Theo ông Phong, các em đăng ký vào trung tâm gồm những em từ đầu không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Một bộ phận không đủ điểm đậu ba nguyện vọng, bên cạnh đó còn là học sinh các tỉnh khác theo cha mẹ đến TP lập nghiệp.

Ngoài học văn hóa, trung tâm còn tư vấn, định hướng cho các em tham gia học một nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của mình. Hiện có hơn 850 em đăng ký học hai chương trình (trung cấp nghề và giáo dục phổ thông). Sau ba năm học, các em vừa tốt nghiệp trung cấp nghề vừa tốt nghiệp THPT.•

Theo Bộ GD&ĐT, đa số các tỉnh vẫn duy trì và huy động số người học chương trình GDTX cấp THPT là 384.866 học viên, tăng hơn 40.000 học viên so với năm học 2021-2022.

Tuy nhiên, hệ GDTX vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Vẫn còn địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; việc huy động người mù chữ ra học các lớp xóa mù chữ ở một số địa phương chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; chất lượng GDTX vẫn còn hạn chế, do chất lượng đầu vào thấp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu, ít được đầu tư xây dựng, mua sắm; đội ngũ giáo viên biên chế dạy văn hóa tại các trung tâm GDNN-GDTX chưa đủ về số lượng và cơ cấu, đội ngũ giáo viên hợp đồng lao động không ổn định…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm