Không nên chuyển BHTN sang bảo hiểm việc làm

Các đại biểu cho rằng sau ba năm thực hiện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã cơ bản đáp ứng nhu cầu bức bách của người thất nghiệp. Hệ thống BHXH ở cấp TP và các quận, huyện đã quản lý chặt chẽ hồ sơ, chế độ của người lao động, vì vậy nếu tách BHTN chuyển sang bảo hiểm việc làm để quản lý riêng vừa gây lãng phí hạ tầng đã có vừa gây xáo trộn đời sống lao động. Mặt khác, nếu để BHTN trong BHXH sẽ tạo ra nguồn quỹ lớn để chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho người thất nghiệp thay vì chia nhỏ quỹ này ra. “Sai lầm lớn nhất trong dự thảo dự án Luật Việc làm là chuyển BHTN sang bảo hiểm việc làm” - TS Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhấn mạnh.

Ngoài ra, các đại biểu nhìn nhận dự án luật này soạn thảo dựa trên các nội dung đã có trong Bộ luật Lao động, Luật BHXH và một số nghị định khác liên quan. Trong khi đó, nếu căn cứ trên quy luật vận động của thị trường lao động, việc làm thì Luật Việc làm sẽ đi vào đời sống hơn.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm