Không quân Mỹ sắp mở thầu sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới

(PLO)- Không quân Mỹ sẽ mở thầu sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội trong năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết họ dự định sẽ mở thầu, tìm nhà sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu trong năm 2024, nhằm duy trì vị thế của mình trước những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ quân sự của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sẽ là phiên bản thay thế máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm - tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, và dự kiến sẽ được dùng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung với máy bay không người lái (UAV).

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: USAF

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: USAF

Ông Kendall còn nhấn mạnh rằng so với tiêm kích F-22 Raptor, máy bay chiến đấu thế hệ mới sẽ có tính bền bỉ cao hơn, khả năng tương tác và thích nghi với môi trường hoạt động tốt hơn.

Theo Reuters, Lực lượng Không quân Mỹ đã gửi các yêu cầu về thông số kỹ thuật của máy bay chiến đấu thế hệ mới tới các nhà thầu.

Các doanh nghiệp chế tạo vũ khí và máy bay hàng đầu của Mỹ như Lockheed Martin Corp (LMT.N), Boeing Co (BA.N), và Northrop Grumman Corp (NOC.N) dự kiến sẽ cạnh tranh trong đợt đấu thầu lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm