Không thể nói vụ Vinashin “chìm xuồng”

Sẽ sớm công bố kết luận thanh tra Vinashin, sớm đưa ra xét xử những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.

“Nội dung báo cáo trước Quốc hội (QH) về kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm tại Vinashin thì kể cả trên hội trường cũng có đại biểu chưa đồng tình. Còn đi tiếp xúc cử tri thì nơi nào cử tri cũng nói là chưa đồng tình, nhất là việc xem xét trách nhiệm”. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 25-4 tại phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9, QH khóa XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII.

Cử tri rất quan tâm

Đề cập đến vụ Vinashin, hầu hết các thành viên trong UBTVQH như Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Kso Phước đều cho rằng nhiều ý kiến cử tri, đại biểu QH chưa đồng tình với việc xử lý sai phạm ở Vinashin.

“Cử tri nói rằng vụ Vinashin, Bộ Chính trị không kỷ luật ai trong khi cơ quan chức năng đang điều tra là không thỏa đáng. Bởi đang điều tra thì phải đợi kết luận điều tra xong mới có thể đưa ra kết luận ai đúng, ai sai. Còn chưa điều tra xong đã đưa ra kết luận không kỷ luật khiến dân rất thắc mắc” - ông Huỳnh Ngọc Sơn nói.

Không thể nói vụ Vinashin “chìm xuồng” ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Lê Quang Bình cũng cho hay rất nhiều cử tri đã đưa ra các vụ việc để so sánh với Vinashin. Ví như ở vụ án Lã Thị Kim Oanh, bộ trưởng đương chức lúc đó là ông Lê Huy Ngọ cũng bị liên đới trách nhiệm và cũng bị xử lý. Vụ PMU 18, Bộ trưởng Đào Đình Bình cũng bị xử lý trách nhiệm. Do đó, vụ Vinashin chỉ rút kinh nghiệm đã khiến cử tri quan tâm. “Dư luận cho rằng vụ Vinashin sai đâu xử lý đấy là đúng rồi. Nhưng ở đây là trách nhiệm quản lý thì cần phải xem xét” - ông Bình nói.

Nói không kỷ luật gì là không đúng

Chia sẻ với ý kiến của các thành viên UBTVQH, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết đối với vụ việc xảy ra tại Vinashin, Chính phủ đã báo cáo trung ương, báo cáo Bộ Chính trị. Đồng thời, sẽ sớm công khai kết quả thanh tra và sớm đưa ra xét xử những người vi phạm pháp luật. “Sau đó vi phạm liên quan đến ai thì sẽ xem xét kỷ luật tiếp” - ông Phúc khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nói Bộ Chính trị không kỷ luật ai trong vụ Vinashin là không đúng. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 9 vừa rồi chưa nêu đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị về Vinashin mà chỉ tổng kết một phần nhỏ. Bởi Bộ Chính trị đã kết luận bốn vấn đề quan trọng về Vinashin như: tái cấu trúc; thanh tra vụ việc, xử lý vi phạm; giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, xử lý những cán bộ sai phạm thuộc diện trung ương quản lý và cuối cùng là công tác tuyên truyền khách quan, trung thực.

“Do đó, cái mới rồi làm là báo cáo của Ủy ban Kiểm tra. Còn những vấn đề khác chúng ta đang làm tiếp. Cái này phải nói rõ, khách quan, trung thực, không thể nói là “chìm xuồng”” - ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Lo lắng lạm phát tăng cao

Ngoài vụ Vinashin, vấn đề lạm phát tiếp tục tăng cao cũng được các thành viên UBTVQH nêu ra. Theo ông Huỳnh Ngọc Sơn, thông thường sau tết tới tháng 4 là CPI sẽ thấp. Thế nhưng tháng 4 năm nay lại tăng đến 3,2%, đưa chỉ số CPI từ đầu năm đến nay tăng gần 10%. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cho rằng để xảy ra tình trạng trên có liên quan đến điều hành của Chính phủ, nhất là khi cho tăng giá cùng lúc nhiều mặt hàng như điện, xăng dầu, điều chỉnh tỉ giá nhưng lương thì tăng chậm, đặc biệt là công nhân đến nay chưa thấy có giải pháp gì…

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tháng 5 chưa hy vọng lạm phát sẽ giảm. Song nếu thực hiện nghiêm các biện pháp đã được Chính phủ đề ra, trong đó quan trọng là cắt giảm đầu tư công thì đến tháng 6, 7 lạm phát sẽ giảm. “Khi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ bể. Song đây cũng là thời cơ để tái cơ cấu nền kinh tế, sản xuất như yêu cầu được đặt ra tại nghị quyết của QH. Chính phủ sẽ kiên quyết không để lạm phát cao tiếp tục diễn ra” - ông Phúc nhấn mạnh.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm