Kiev lên tiếng về khả năng NATO gửi quân sang Ukraine

(PLO)- Phía Ukraine lên tiếng vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ý tưởng NATO gửi quân sang Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với tờ La Stampa ngày 20-3, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng những nhận xét của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng triển khai quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine đã bị hiểu sai.

Ông nhấn mạnh rằng ý của ông Macron là khả năng đưa quân NATO đến huấn luyện binh sĩ Ukraine trực tiếp tại Ukraine thay vì ở nước ngoài như hiện nay.

“Ông Macron chỉ muốn nói rằng có khả năng [quân NATO sẽ] huấn luyện binh lính Ukraine trực tiếp ở Ukraine chứ không phải bên ngoài như những gì đang diễn ra hiện nay” - ông Kuleba nói.

NATO gửi quân sang Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba. Ảnh: BLOOMBERG

Ông nói thêm, rằng những gì Kiev cần từ các nhà đối tác nước ngoài là vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV) chứ không phải nhân lực. Ông nhấn mạnh chưa bao giờ yêu cầu Pháp gửi quân để chiến đấu đối phó Nga.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ về nhân lực hoặc vũ trang, chúng tôi tự hào về binh sĩ của mình” - tờ The New Voice of Ukraine dẫn lời ông Kuleba.

Bình luận của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp nhiều lần nêu ý tưởng NATO gửi quân sang Ukraine hỗ trợ lính Kiev đối phó Nga.

Ý tưởng này được ông Macron đưa ra lần đầu tiên hồi cuối tháng 2, khi đó ông Macron nói rằng việc gửi quân NATO đến Ukraine trong tương lai là điều không nên bị loại trừ.

Phản ứng trước phát ngôn của ông Macron, một số nước NATO đã công khai bác bỏ ý tưởng đưa quân tới Ukraine, trong đó có Ba Lan, Mỹ, Đức, CH Czech,...

Đơn cử, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 27-2 khẳng định những tuyên bố ban đầu của NATO về việc không triển khai quân đến Ukraine vẫn sẽ được vận dụng trong tương lai. “Sẽ không có bộ binh hay binh sĩ nào do các nước châu Âu hoặc NATO được gửi đến Ukraine” - ông Scholz nhấn mạnh.

Phía Nga khi đó cũng cảnh báo rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ là điều tất yếu NATO gửi quân sang Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm