Hàng lạ, phong thủy… ‘lên hương’ trong ngày Tết

Năm nay xu hướng giỏ quà Tết rất đa dạng về chủng loại sản phẩm làm quà, được người bán đầu tư từ giỏ quà trái cây, rau củ, giỏ quà gia vị, nước chấm, bột bánh trộn sẵn hay giỏ quà thảo dược chăm sóc sức khỏe...

Đến giỏ quà mang tính phong thủy đến đem lại tài lộc trong năm mới, hay những giỏ quà đặc sản vùng miền đến những giỏ quà toàn đồ ngoại nhập…

Giỏ quà sức khỏe hút khách

Chị Phạm Phương Thảo, CEO chuỗi hệ thống cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica tại TP.HCM, cho biết năm nay lượng khách đặt giỏ quà Tết tăng hơn năm ngoái, hơn 400 giỏ quà lớn nhỏ chủ yếu tập trung vào các sản phẩm rau, củ quả hữu cơ.

Theo chị Thảo, năm nay thì Organica muốn giới thiệu các thực phẩm, nông sản hữu cơ trong nước nhiều hơn là hàng nhập khẩu. Nhưng vì chủng loại hàng còn ít nên tỉ lệ vẫn sẽ là 50/50.

Các sản phẩm hữu cơ trong nước rất đa dạng từ hạt điều tách vỏ lụa, hạt điều rang muối, hạt tiêu đen, chuối sấy, bánh tráng, hủ tiếu khô, phở khô, bún khô hữu cơ…

“Giỏ quà Tết này có những sản phẩm mới như gạo Nàng Keo, một loại gạo đặc sản vùng miền, chỉ có ở Bến Tre, vùng lúa tôm quảng canh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là loại gạo hữu cơ lần đầu tiên ra thị trường và vào đúng dịp giáp Tết này. Gạo có màu hồng nhạt, thơm, xốp, ngọt hậu và giàu dinh dưỡng. Thứ hai là sản phẩm atisô khô hữu cơ, loại atisô cắt sợi và được sấy khô để mọi người nấu nước uống trà, hay dùng nấu canh súp” - chị Thảo cho hay.

Nhiều giỏ quà có sản phẩm hữu cơ nhập khẩu cũng hút khách đặt hàng như táo Fuji hữu cơ, dầu olive và trái olive muối hữu cơ, các loại nước ép trái cây hữu cơ như nho đỏ, nho lựu, táo, cherry…

Đặc biệt là năm nay lần đầu tiên có các hộp canh bổ dưỡng, đóng gói đẹp và phù hợp làm quà biếu. Trong hộp có ba nguyên liệu chính đóng gói nhỏ cho một lần nấu canh bổ dưỡng gồm: táo tàu hữu cơ, kỷ tử hữu cơ và ý dĩ hữu cơ.

Giỏ quà đặc sản vùng miền cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng.

Đặc biệt, thị trường năm nay còn ghi nhận loại giỏ quà đồng bộ như giỏ quà sức khỏe gồm tất cả sản phẩm từ thảo mộc như nhân sâm, bánh kẹo từ sâm, rượu sâm, củ sâm khô, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo… được đặt trong bộ túi, hộp thiết kế riêng, bao bì đồng bộ, kèm phụ kiện là phong bao lì xì, thiệp chúc Tết…

Giá cả giỏ quà Tết 2018 cũng rất phong phú, nhiều phân khúc để người tiêu dùng lựa chọn từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/giỏ quà, cũng có những giỏ quà lên đến vài chục triệu đồng.

Độc đáo giỏ quà phong thủy, đặc sản

Năm nay nhiều nhà bán lẻ, cửa hàng tung ra giỏ quà Tết phong thủy. Đại diện VinMart cho biết doanh nghiệp bán hàng ngàn giỏ quà Tết phong thủy độc đáo trên toàn hệ thống hơn 1.000 siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

“Với mức giá chỉ từ 199.000 đồng đến 2.999.000 đồng, giỏ quà Tết giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu sản phẩm tốt nhất theo ngân sách của mình. Các mẫu giỏ quà phong thủy hứa hẹn là món quà xuân bùng nổ trong năm 2018 với các mặt hàng cao cấp được lựa chọn từ những nhà cung cấp uy tín, được thiết kế và lựa chọn sản phẩm tương ứng với ngũ hành kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, đem lại may mắn cho người nhận quà” - đại diện VinMart chia sẻ.

Giỏ quà phong thủy gồm những sản phẩm có màu sắc tương ứng với các mệnh như giỏ quà hỏa sẽ có màu đỏ thì gồm những sản phẩm có bao bì màu đỏ, giỏ quà mộc gồm những sản phẩm màu nâu, liên quan đến rau, củ quả, trái cây khô…  

Giỏ quà đặc sản vùng miền cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng. Anh Hoàng Vũ, chủ một doanh nghiệp, cho biết Tết năm nay anh quyết định chọn các đặc sản từ nhiều vùng miền khắp cả nước làm quà tặng cho khách hàng và bạn bè.

“Việt Nam có rất nhiều đặc sản mà nhiều người chưa có cơ hội thưởng thức, vì vậy làm giỏ quà Tết thì mọi người sẽ cảm thấy rất thích thú. Nhiều đặc sản rất lạ và ăn rất ngon như Tung lò mò (lạp xưởng bò của người Chăm), thịt trâu gác bếp Tây Bắc, nấm hương rừng Sapa, trà Shan tuyết cổ thụ, muối ớt Tây Ninh, chả rươi Hải Phòng…” - anh Vũ nói.

Giỏ quà đặc sản năm nào cũng được người nhận phản ánh tích cực về chất lượng khi chế biến món ăn ngày Tết.

Co.opmart cho biết đưa nhiều loại nông sản thực phẩm đặc sản vùng miền vào giỏ quà Tết như cá, tôm, mực khô, tỏi Lý Sơn, cam Canh, bưởi Diễn, rượu Mận Cần Thơ, rượu thanh long Ninh Thuận…

Theo chị Phạm Phương Thảo, chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm Organica, giỏ quà đặc sản năm nào cũng được người nhận phản ánh tích cực về chất lượng khi chế biến món ăn ngày Tết.

Sản phẩm nổi bật nhất là miến dong Bình Liêu, một loại miến dong đặc sản của huyện Bình Liêu, một vùng trồng dong nổi tiếng của Quảng Ninh. Ngoài ra còn có chả mực Hạ Long, măng khô rừng Tánh Linh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm