Kon Tum: Mưa to khiến Quốc lộ 14 ngập sâu cục bộ

(PLO)- Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum bất ngờ ngập sâu sau cơn mưa to, gây ách tắc giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra mưa to khiến tuyến Quốc lộ 14 – Đường Hồ Chí Minh qua thị trấn bị ngập sâu cục bộ sau cơn mưa dài hơn 1,5 giờ.

Mưa to, gây ngập quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà. Ảnh: LK.

Mưa to, gây ngập quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà. Ảnh: LK.

Vị trí bị ngập là đoạn cầu Đắk Uy (đoạn giáp xã Đắk Uy và thị trấn Đắk Hà), đường ngập sâu từ 60-70 cm, chiều dài đoạn đường bị chìm trong nước khoảng 100m.

Nhiều phương tiện lưu thông qua đoạn này khó khăn, nhiều phương tiện giao thông chết máy. Người dân cho biết, đây là lần thứ năm bị ngập trong năm nay. Sau khi mưa ngừng hơn 30 phút, nước bắt đầu rút, chưa có thống kê về thiệt hại.

Đầu giờ tối nay, nước đoạn cầu Đắk Uy vẫn còn ngập. Ảnh: LK.

Đầu giờ tối nay, nước đoạn cầu Đắk Uy vẫn còn ngập. Ảnh: LK.

Theo ông Sỹ, đoạn đường này là vùng trũng thấp, hệ thống cống thoát nước chưa đảm bảo nên khi có mưa to là gây ngập cục bộ. Vấn đề này cử tri của thị trấn nhiều lần ý kiến nhưng vẫn chưa thể khắc phục được do thiếu kinh phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm