Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: Đại biểu sẽ chất vấn về giáo dục, đất đai

(PLO)- Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét quyết định nhiều vấn đề lớn về kinh tế xã hội của địa phương này và tiến hành chất vấn hai lĩnh vực được cử tri quan tâm là giáo dục và đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 14, Khóa XVIII nhiệm kỳ (2021-2026).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh và một số báo cáo quan trọng khác.

Ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích cụ thể, toàn diện về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Các đại biểu cần nêu bật các khả năng có thể xảy ra trong những tháng còn lại của năm 2023, qua đó đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2023 và của cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

Như các kỳ họp trước, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đường dây nóng kết nối đến HĐND tỉnh Thanh Hóa để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, cũng như bức xúc của cử tri về những vấn đề liên quan đến vấn đề đất đai, giáo dục và đời sống.

Được biết kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường và giáo dục.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm đến nhiều dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất nhưng qua nhiều năm và được gia hạn nhiều lần nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện dự án gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 14, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐT.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 14, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐT.

Tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện rất chậm.

Ở lĩnh vực giáo dục, các đại sẽ chất vấn và Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời chất vấn về thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục thiếu giáo viên đang diễn ra tại các cấp học trên địa bàn tỉnh, chất lượng dạy và học ngoại ngữ...

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong thời gian 2,5 ngày từ ngày 10 đến 12-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm