Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sẽ tổ chức trước 6-2-2021

HĐND TP.HCM vừa có hướng dẫn về việc tổ chức tổng kết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức.

Theo đó, HĐND TP.HCM dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết trước ngày 23-4-2021.

HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết liên quan đến TP Thủ Đức ngày 12-10 vừa qua. Ảnh: THANH TUYỀN 

Đối với ba quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức được sáp nhập để thành lập TP Thủ Đức, HĐND của ba quận phải tổ chức tổng kết hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31-12-2020 trước ngày 10-1-2021.

HĐND TP.HCM cũng có kế hoạch cụ thể như sau:

Trước ngày 26-1-2021, Thường trực HĐND TP sẽ ban hành Nghị quyết chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của TP Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa kỳ họp cho đến khi HĐND TP Thủ Đức bầu được Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức: Thực hiện xong trước ngày 6-2-2021.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo trình tự.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND đơn vị hành chính mới có thể tiến hành họp trù bị để quyết định nội dung thuộc chương trình kỳ họp và bàn một số vấn đề liên quan trước khi khai mạc kỳ họp chính thức như: công bố danh sách đại biểu HĐND tại đơn vị hành chính mới và báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất.

HĐND TP.HCM cũng đề nghị HĐND 21 quận, huyện còn lại trên địa bàn TP.HCM phải tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 trước ngày 10-4-2021.

Cùng đó, HĐND các phường được sắp xếp lại tại các quận bao gồm: phường Bình Khánh, phường Bình An thuộc quận 2; phường 6,7,8 thuộc quận 3; phường 2,5,12,13 thuộc quận 4; phường 12,15 thuộc quận 5; phường 2,3 thuộc quận 10; phường 11,12,13,14 thuộc quận Phú Nhuận phải tổ chức tổng kết trước ngày 10-1-2021.

HĐND các phường, xã còn lại phải tổ chức tổng kết trước ngày 30-3-2021.

Đối với các quận có phường sáp nhập là quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận, Thường trực HĐND các quận có trách nhiệm ban hành Nghị quyết chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính phường mới để triệu tập và chủ tọa kỳ họp cho đến khi HĐND phường mới bầu được Chủ tịch HĐND phường mới nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian thực hiện trước ngày 8-1-2021.

 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm