Kỷ luật hiệu trưởng vận động phụ huynh đóng góp không đúng quy định

(PLO)- Một hiệu trưởng ở Gia Lai bị kỷ luật do có nhiều vi phạm trong công tác quản lý. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hải Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê).

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi ông Hà công tác. Ảnh: LK.
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi ông Hà công tác. Ảnh: LK.

Theo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, từ năm 2018 đến 2021, với vai trò là bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Hà có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị.

Cơ quan thanh tra kết luận ông Hà có nhiều vi phạm như buông lỏng công tác quản lý để cho người không có chức trách thực hiện việc phê duyệt tiết dạy thêm giờ của toàn trường; ký duyệt thanh toán tiền làm thêm giờ; vận động tài trợ không theo nguyên tắc tự nguyện 200.000 đồng/học sinh; chứng từ không có nội dung chi… Tổng số tiền cần thu hồi ngân sách và trả hội cha mẹ học sinh hơn 400 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm