Lại có người bị thương nặng do pháo nổ, bạn đọc yêu cầu xử lý nghiêm

(PLO)- Gần đến dịp Tết Nguyên đán, công an nhiều lần cảnh báo về tính nghiêm trọng của pháo nổ, pháo tự chế thế nhưng vẫn có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đang điều trị cho một bệnh nhi là bé PLBK (12 tuổi) bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay nghi do pháo nổ.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định các vết thương của bé K nghi do hỏa khí gây ra.

Bé K phải tháo bỏ bàn tay trái, tháo bỏ bốn ngón bàn tay phải. Đối với các vết thương ở chân và cẳng chân bé K, bác sĩ phải cắt lọc, để hở để tránh nhiễm trùng.

Bé K đã thừa nhận với các bác sĩ, do em nhồi thuốc để làm pháo nên dẫn đến sự việc như trên.

Trước đó, PLO cũng đưa tin vào ngày 14-12 lãnh đạo phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc nghi là nổ pháo khiến một người tử vong.

Từ những vụ việc thương tâm trên, một lần nữa "dấy lên hồi chuông báo động" về sự nguy hiểm của pháo nổ, pháo tự chế.

Các cơ quan công an, đặc biệt là công an TP.HCM thời gian qua cũng đã liên tục đưa ra những cảnh báo về việc quản lý, sử dụng pháo hoa cũng như nghiêm cấm các loại pháo nổ, pháo tự chế.

IMG_1454.jpeg
Ảnh minh hoạ pháo tự chế. Ảnh: CA

Một số bạn đọc cũng bày tỏ tiếc thương cho những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra. Đồng thời, bạn đọc cũng hy vọng những người đã và đang có ý định thực hiện hành vi liên quan pháo nổ, pháo tự chế thì nên dừng lại khi còn chưa muộn.

Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc:

Vừa đáng thương vừa đáng trách

“Nhẹ thì bị thương nặng, còn nặng thì làm chết người, quả thật chúng ta không thể xem thường sự việc này. Chúng ta phải phân biệt được đâu là pháo hoa và đâu là pháo nổ, đâu là hành vi bị cấm”, bạn đọc Mỹ Nhi.

“Thật sự vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách, vì các báo đài, các cơ quan công an thường xuyên đưa tin khuyến cáo đối với các loại pháo nổ, pháo tự chế vậy mà nhiều người vẫn bất chấp vi phạm. Họ xem thường cả tính mạng của mình để làm pháo, có thể chỉ vì ham vui hoặc vì để kiếm chút lợi. Sau tất cả, người thân ở lại mới là người đau lòng nhất”, bạn đọc TTC.

“Không chỉ hai vụ việc trên, theo tôi biết trong hai tháng qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ. Điểm chung của các vụ này đa số họ muốn làm pháo để mua bán hoặc làm thuê cho người khác, có thể họ không biết đây là hành vi bị nghiêm cấm hoặc chỉ muốn kiếm chút tiền mà không biết mức độ nguy hiểm… Như vậy, việc tuyên truyền để tất cả mọi người biết sự nghiêm trọng của pháo nổ, pháo tự chế là hết sức quan trọng. Đó không chỉ còn là trách nhiệm của công an, mà ngay cả mỗi người cũng cần có trách nhiệm sẻ chia cho người thân, bạn bè của mình được biết”, bạn đọc Anh Thy.

Không phân biệt được đâu là pháo hoa

“Tôi tin là nhiều người đến nay vẫn không thể phân biệt được đâu là pháo hoa, đâu là pháo nổ và cũng có nhiều người lầm tưởng rằng tất cả đều được phép sử dụng. Nhưng không, theo quy định pháp luật chỉ có pháo hoa mới được phép sử dụng và nó còn có điều kiện đi kèm, còn pháo nổ thì tuyệt đối không”, bạn đọc Minh Hy.

“Ở quê tôi, mỗi lần Tết đến là đám nhóc không biết mua ở đâu một lượng pháo nổ có hình dạng tròn như quả bóng, to hơn viên bi một chút. Khi đốt cũng xảy ra vài hiệu ứng như pháo hoa nhưng có tiếng nổ to. Hỏi ra mới biết đám nhóc tưởng đây là pháo hoa được sử dụng nên thoải mái chạy khắp nơi đốt mà không biết đây là một loại pháo nổ bị pháp luật cấm”, bạn đọc Nguyễn Kim Phượng.

“Vài năm trở lại đây nơi tôi ở cũng liên tục xảy ra tình trạng đốt pháo nổ. Họ đốt cả trên đường đi, người chạy xe ngang phải cố gắng tránh, thật sự rất nguy hiểm”, bạn đọc Kiều Anh.

“Chỉ cần lên mạng gõ tìm kiếm mua pháo là hàng loạt các trang web, fanpage bán pháo xuất hiện. Như vậy, không khó để người ta có thể mua các loại pháo. Các cơ quan chức năng nên mạnh tay hơn trong việc xử lý các trường hợp này. Đồng thời, điều tra và bắt giữ những người có dấu hiệu chuẩn bị làm pháo, pháo tự chế, những nơi sản xuất… để tránh hậu quả đáng tiếc”, bạn đọc Lương Gia Khánh.

“Xử phạt hành chính khi bắt được các đối tượng sử dụng, mua bán, làm pháo nổ, pháo tự chế là chưa đủ răn đe. Nên xử lý hình sự tất cả thì may ra mới không ai dám tái phạm”, bạn đọc Trần Văn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm