Đó là một trong những loại tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em là người nước ngoài được ông Tim Gerrish, điều phối viên phụ trách hợp tác quốc tế của CEOP (Cơ quan Bảo vệ trẻ em trực tuyến của Anh), chỉ ra trong chương trình tập huấn nhận diện tội phạm tình dục trẻ em diễn ra tại TP.HCM từ ngày 28-2 đến ngày 2-3.
Ông Tim khuyến cáo các trường, trung tâm giảng dạy tiếng nước ngoài cần sàng lọc kỹ khi tuyển chọn giảng viên. Ông cũng khuyên các phụ huynh cần quan sát và nhận biết được các mối quan hệ của trẻ vì trẻ thường bị lạm dụng tình dục bởi những người có mối quan hệ quen biết với trẻ.
Một nội dung khác được quan tâm trong chương trình tập huấn là nạn lạm dụng trẻ em trực tuyến. Theo ông Jonathan Baggaley (Trung tâm Phòng chống lạm dụng và bảo vệ trẻ em trực tuyến) nơi trung tâm nhận được nhiều tố cáo về nạn lạm dụng tình dục trẻ em là Yahoo Messeger và các mạng xã hội. “Bọn tội phạm thường dùng webcam để khuyến khích trẻ khoe hàng hoặc có hành vi tình dục. Chúng ghi lại những hình ảnh này rồi đe dọa, buộc trẻ phải thực hiện theo ý chúng. Cũng có thể chúng tìm hiểu thông tin về trẻ em qua các mạng xã hội rồi tìm cách tiếp cận. Phải dạy cho trẻ em biết rằng tất cả những hành vi của cá nhân trên mạng đều được mọi người biết, được ghi lại và có thể bị lạm dụng” - ông Jonathan nói.
Theo các chuyên gia của CEOP, trẻ em bị lạm dục tình dục thường rơi vào tâm trạng cảm thấy mình vô giá trị và bị tổn thương, suy sụp. Một số em tự cô lập vì không thể vượt qua việc mình bị lạm dụng và luôn ở trong trạng thái sợ hãi, xấu hổ. Khi trẻ bị lạm dụng sẽ có các dấu hiệu như lo lắng, dùng những từ khác cho các bộ phận của cơ thể, chống cự không cho cởi quần áo vào một số thời điểm…
T.MẬN