Lấn chiếm lòng lề đường, tạt nước sôi vào tổ công tác

TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quý Mão sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Thị Quý Mão tại tòa. Ảnh: MV

Ngày 7-8, tổ công tác của phường Linh Đông, quận Thủ Đức đi tuần tra lập lại trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tổ công tác phát hiện bà Mão bán bánh cuốn, bún riêu để hai bộ bàn ghế và bảng hiệu lấn chiếm lòng lề đường, nên tạm giữ.

Bà Mão xin lại đồ không được nên có lời lẽ xúc phạm và dùng ca nhựa múc nước sôi tạt vào tổ công tác khiến một người bị bỏng chân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, bản thân bị cáo đã có hai tiền sự, bị xử phạt về hành vi buôn bán trên lòng, lề đường có cấm bán hàng nên đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm