Lần đầu tiên có sân chơi dành riêng doanh nghiệp 'tí hon'

Dự kiến, trong năm 2022, cộng đồng này sẽ phủ kín ở 63 tỉnh thành, qua đó tất cả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở khắp các địa phương khi tham gia vào OBC có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của các thành viên và hợp tác. Ngoài ra, OBC cũng có sàn thương mại điện tử để các thành viên kết nối giao thương, mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, OBC còn giúp các hội viên cập nhật các chính sách pháp lý, bổ túc kiến thức về quản trị kinh doanh do các diễn giả hàng đầu trên thế giới trình bày. Với những lợi thế này, ngay cả các những doanh nghiệp siêu nhỏ dù là hoạt động tự phát, có qui mô vốn và nhân sự rất nhỏ, song vẫn có cơ hội tiếp cận với các chiến lược kinh doanh hiện đại, hiệu quả trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc kiêm nhà sáng lập OBC Việt Nam, cho biết: Hiện nay, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam chiếm hơn 80% số lượng doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, lực lượng doanh nghiệp này lại ít có điều kiện tiếp cận và ứng dụng nền tảng tri thức tân tiến toàn cầu. Vì thế, OBC ra đời nhằm mục đích phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để thay đổi nền tảng tri thức doanh nghiệp Việt Nam, từng bước đưa cộng đồng này hội nhập vào nền tri thức doanh nghiệp toàn cầu”.

Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp VCCI TP.HCM thừa nhận: Trước giờ, tại Việt Nam vẫn chưa hề có một tổ chức nào thành lập nên một cộng đồng doanh nghiệp để kết nối giao thương, đào tạo và huấn luyện doanh nghiệp chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như OBC.

Hiện tỉ lệ doanh nghiệp lớn và các tập đoàn nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam chỉ có 3-4%, trong khi đó số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ chiếm tỉ lệ đến 96% trong tổng số doanh nghiệp được thành lập trong cả nước.

Trong thời gian vừa qua, VCCI thành phố cũng đã tổ chức một số dự án kêu gọi vốn đầu tư quốc tế, đề xuất bổ sung vốn từ ngân sách để hỗ trợ nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng cũng còn nhiều hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

"Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới VCCI TP.HCM cũng như OBC có sự phối kết hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước để đem đến sự hỗ trợ thiết thực hoặc ít nhất là giúp các doanh nghiệp yếu thế chống trọi được với những thách thức của dịch COVID-19. Qua đó giúp họ tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình chuyển đổi số, xúc tiến thương mại đầu tư, thương mại điện tử…” - ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm