Lãnh án tù vì mua pháo lậu chơi Tết

Ngày 19-1, TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm theo thủ tục rút gọn, xét xử Lê Văn Hùng Anh (19 tuổi) và Vũ Trường Giang (18 tuổi) về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ (pháo nổ).

Tại phiên tòa, hai thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận về việc làm sai trái, xin được sự khoan hồng của pháp luật do phạm tội lần đầu. 

Dựa trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và chứng cứ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hùng Anh 15 tháng tù, Trường Giang 7 tháng tù.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐT

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 19-12-2021, Hùng Anh và Trường Giang rủ nhau đi từ thị xã Nghi Sơn ra TP Thanh Hóa để mua pháo.

Đến khu vực Trường Đại học Hồng Đức, Hùng Anh mượn điện thoại của Trường Giang liên hệ với người bán pháo và hẹn nhau giao dịch ở phía sau Bệnh viện Ung Bướu (TP Thanh Hóa). Tại đây, Hùng Anh và Trường Giang đã mua 9 hộp pháo nổ (loại pháo giàn) với giá 2,8 triệu đồng của một người không rõ lai lịch.

Sau khi mua pháo, trên đường về nhà, cả hai bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Thanh Hóa bắt giữ, thu 6 hộp pháo (loại pháo dàn 36) và 3 hộp pháo (loại pháo dàn 49), phía trên ghi chữ nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm