Lãnh đạo Crimea: Ukraine khó có thể làm mất ổn định tình hình bán đảo

(PLO)- Theo ông Gotsanyuk, vùng trời Crimea được các hệ thống phòng không bảo vệ và vùng biển xung quanh bán đảo được Hạm đội Biển Đen của Nga bảo vệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ hiến vùng Crimea – ông Yury Gotsanyuk ngày 12-9 cho biết Ukraine sẽ không bao giờ có thể làm mất ổn định tình hình ở bán đảo này, bất chấp bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra.

Thủ hiến vùng Crimea – ông Yury Gotsanyuk. Ảnh: QIRIM

Thủ hiến vùng Crimea – ông Yury Gotsanyuk. Ảnh: QIRIM

Theo hãng thông tấn Nga TASS, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Millet Crimean-Tatar, ông Gotsanyuk nói rằng chính quyền Kiev đang tìm cách gây mất ổn định tình hình trên bán đảo, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật của Crimea “đang làm hết sức để đảm bảo an ninh”.

Theo ông Gotsanyuk, vùng trời Crimea được các hệ thống phòng không bảo vệ và vùng biển xung quanh bán đảo được Hạm đội Biển Đen của Nga bảo vệ.

Các hệ thống phòng không tại Crimea – vùng lãnh thổ từng nằm trong thành phần Ukraine được sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 – đã được kích hoạt nhiều lần trong mùa hè qua.

Vào ngày 9-8, một số quả bom trên không đã phát nổ tại căn cứ không quân Saki gần khu định cư Novofedorovka, cách thành phố cảng Sevastopol khoảng 70km về phía bắc. Máy bay còn nguyên vẹn nhưng đã có một người thiệt mạng, 14 người bị thương, và hơn 60 khu chung cư bị hư hại.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một kho quân sự đã bị hư hại do “hành động phá hoại” gần làng Maiskoye ở huyện Dzhankoi vào ngày 16-8. Hai người bị thương, trong khi một số cơ sở dân sự, bao gồm nhà máy điện, đường dây tải điện, đường sắt và một số nhà ở, đã bị hư hại.

Ngoài ra, một số âm mưu tấn công khủng bố tại Crimea cũng đã được ngăn chặn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm