Lãnh đạo TP.HCM mong các nữ cán bộ cùng góp sức thực hiện tốt Nghị quyết 98

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận những đóng góp của cán bộ nữ vào sự phát triển của TP, đồng thời mong muốn họ cùng đóng góp, tham vào quá trình thực hiện Nghị quyết 98. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, lãnh đạo TP.HCM tổ chức hội nghị, gặp mặt và trao đổi giữa lãnh đạo TP với 250 đại biểu đại diện cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng thảo luận tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng thảo luận tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Tỉ lệ lãnh đạo nữ còn ít

Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM Phạm Thị Ngọc Thảo, cho biết xã hội hiện đại đang dần đề cao vai trò của người phụ nữ. Dù vậy, vẫn còn gặp nhiều rào cản với phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học do thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, họ còn phải chăm lo cho gia đình.

Bà Thảo lấy ví dụ ngay chính bản thân mình khi nghiên cứu khoa học về y tế. Vì thiếu kinh phí thực hiện nên các trang thiết bị, các sinh phẩm thuốc, tài liệu nghiên cứu đều do bản thân tự trang trải.

Từ đó, bà mong TP tạo môi trường thuận lợi hơn, có tính công bằng trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học giữa phụ nữ và nam giới. Bà cũng gợi mở việc xây dựng các quỹ hỗ trợ phụ nữ về kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM Trương Thị Hiền bày tỏ băn khoăn về số lượng lãnh đạo nữ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước. Bà đánh giá là "càng lên cao càng ít", tỉ lệ nữ trong ban chấp hành các cơ quan còn ít. Vì vậy, bà cho rằng cần quan tâm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, tạo sự bình đẳng, quan tâm cán bộ nữ nhiều hơn.

Ở một góc nhìn khác, đạo diễn-diễn viên Hạnh Thúy cho rằng sự bình đẳng trong gia đình rất quan trọng. TP.HCM đã xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc nhưng vẫn còn nhiều gia đình chưa thật sự đạt được những tiêu chí đó.

Nữ diễn viên đề nghị cần có biện pháp hỗ trợ giáo dục thay đổi nhận thức cho phụ nữ dám đấu tranh với bạo lực gia đình. Đặc biệt, quan tâm giáo dục sớm cho trẻ em nhận biết giá trị của người khác để tôn trọng.

Cán bộ nữ góp sức cùng TP.HCM làm tốt Nghị quyết 98

Cùng trao đổi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nói có nhiều vấn đề phụ nữ có thể tham gia, cùng chung tay với TP.HCM để thực hiện tốt Nghị quyết 98, như các công việc liên quan đến khoa học công nghệ...

Tham gia thảo luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng nên có đề án chung với những cơ chế, nguồn lực ngân sách để phát huy tài năng và đóng góp của phụ nữ.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ mong cán bộ nữ cùng góp sức với TP thực hiện tốt Nghị quyết 98. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ mong cán bộ nữ cùng góp sức với TP thực hiện tốt Nghị quyết 98. Ảnh: THANH THUỲ

Ghi nhận các ý kiến trao đổi, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đánh giá, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ TP có nhiều nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát nội dung trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu và nhiệm vụ của TP và của Trung ương Hội.

Hội cũng đã chủ động, đa dạng các hoạt động từng bước đi vào chiều sâu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

“Những đóng góp của cán bộ hội phụ nữ các cấp góp phần không nhỏ vào những thành tựu, những bước phát triển đi lên vững chắc của TP” - Phó Bí thư Nguyễn Hồ hải nhấn mạnh.

Nhắc đến Nghị quyết 98 vừa được ban hành, ông Nguyễn Hồ Hải nói đây là một tin rất vui cho TP sau một thời gian dài đầy nỗ lực và quyết tâm. “Việc Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trao nhiều quyền hơn, rộng hơn cho TP.HCM là tiền đề quan trọng để TP bước sang giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững” - ông chia sẻ.

Theo ông, đây cũng là động lực, điều kiện thuận lợi để kinh tế TP phục hồi và phát triển, nhất là sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, biến động.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải mong cán bộ nữ TP.HCM cầu thị, học hỏi để đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải mong cán bộ nữ TP.HCM cầu thị, học hỏi để đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tăng cường quan tâm, phối hợp, tạo nhiều điều kiện, thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ TP thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Cùng đó là tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn mới, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của đất nước.

Cán bộ Hội phụ nữ cũng cần tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm sát tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở.

“Mỗi chị em phải luôn cầu thị, phấn đấu, nỗ lực, cố gắng vươn lên, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM” - ông Hải gửi gắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm