Lắp camera quanh nhà để tổ chức lô đề hơn 100 tỉ đồng

Ngày 19-11, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề do Vũ Thị Hà Phương (43 tuổi, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) cầm đầu.

Vũ Thị Hà Phương bị bắt giữ. 

Phương cùng 12 nghi phạm trú ở thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn đã bị bắt giữ. Công an thu giữ tang vật gồm 241 triệu đồng tiền mặt, 40 điện thoại di động, 15 thẻ ATM, hai gói ma túy dạng cỏ cùng nhiều sổ sách tang vật liên quan.

Trước đó, từ đầu tháng 7-2021, từ qua tin báo từ quần chúng nhân dân và công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện đường dây đánh bạc cực lớn, hoạt động tinh vi.

Công an thị xã Thái Hòa đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An để lập chuyên án phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh, điều tra.

Quanh nhà Phương và đường dây đánh bạc đều lắp camera. 

Đường dây lô đề này do Phương cầm đầu. Nhà của Phương và các nghi can lắp nhiều camera để quan sát từ ngoài ngõ, hễ có động tĩnh là nhanh chóng tẩu tán tang vật.

Sau thời gian theo dõi, Công an thị xã Thái Hòa cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và 12 nghi can.

Nhóm "đàn em" của Phương bị bắt giữ. 

Quá trình đấu tranh, bước đầu Phương và các nghi can đã khai nhận chỉ trong ngày 16-11, đường dây này đã sử dụng số tiền hơn 1 tỉ đồng để đánh bạc. Trung bình mỗi ngày các nghi can sử dụng từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tính từ tháng 7-2021 đến ngày 16-11, tổng số tiền đùng đánh bạc ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm