Lấy hóa đơn được tặng tiền: 1 mũi tên trúng nhiều đích

(PLO)- Tổng cục Thuế mới đây đã trao giải “Hóa đơn may mắn” cho ba người mua hàng trúng thưởng 50 triệu đồng/giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chuyên gia cho rằng đây là cách làm hay nhưng cần thực hiện nhiều chương trình tương tự với nhiều quà tặng, giải thưởng để khuyến khích người dân mua hàng hóa lấy hóa đơn.

Người tiêu dùng mua hàng hóa và lấy hóa đơn vừa tránh thất thoát thuế, vừa dẹp được nạn hóa đơn giả. Ảnh: QH

Người tiêu dùng mua hàng hóa và lấy hóa đơn vừa tránh thất thoát thuế, vừa dẹp được nạn hóa đơn giả. Ảnh: QH

Lấy hóa đơn được thưởng tiền

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh: Bất cứ người tiêu dùng nào cũng có cơ hội trúng thưởng số tiền 50 triệu đồng trong chương trình “Hóa đơn may mắn” nếu lấy và lưu giữ hóa đơn. Cụ thể, để tham gia quay xổ số hóa đơn điện tử, người tiêu dùng khi mua hàng hóa, dịch vụ chỉ việc lấy và lưu giữ hóa đơn đó. Trên hệ thống cơ quan thuế đã có đầy đủ thông tin về hóa đơn, người bán và người mua hàng.

Sau đó, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để quay số với nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát chương trình. Mỗi kỳ quay số sẽ lựa chọn ba hóa đơn may mắn để trao thưởng. Trị giá mỗi giải thưởng được trao đến 50 triệu đồng/hóa đơn may mắn.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng hiện nay, đa số người tiêu dùng thường không phải hạch toán chi phí nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn. Vì vậy, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng nhằm khuyến khích việc sử dụng hóa đơn theo Luật Quản lý thuế. Qua đó vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế.

Việc sử dụng mã số hóa đơn điện tử để tổ chức quay thưởng, trao thưởng là cách làm rất sáng tạo.

Sau giai đoạn thí điểm, ngành thuế sẽ tăng tần suất tổ chức kỳ quay, mở rộng cơ cấu giải thưởng và giá trị các giải thưởng nhằm thu hút nhiều hơn sự quan tâm của người tiêu dùng đối với hóa đơn điện tử.

Đánh giá cao chương trình mới của cơ quan thuế, anh Viết Hưng (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết từ nay anh sẽ lấy và giữ hóa đơn mỗi khi mua hàng. “Mua hàng, sử dụng dịch vụ lấy hóa đơn sẽ có cơ hội trúng thưởng. Không chỉ vậy, khi lấy hóa đơn thì người dân có căn cứ để khiếu nại khi hàng hóa chất lượng không đảm bảo, hàng giả, hàng nhái…” - anh Hưng chia sẻ.

Đồng tình với cách làm này của cơ quan thuế, luật sư Trần Xoa, chuyên gia thuế, cho biết lâu nay thường chỉ có doanh nghiệp lấy hóa đơn vì họ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn người tiêu dùng ít lấy hóa đơn vì thấy không có lợi ích gì. Vì vậy, kể cả khi quy định bắt buộc các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử từ ngày 1-7-2022 tới đây thì người bán hàng vẫn có thể không xuất hóa đơn vì người mua không có nhu cầu lấy. Nhưng khi cơ quan có nhiều chương trình như lấy hóa đơn trúng thưởng thì người tiêu dùng sẽ lấy hóa đơn khi mua hàng.

Áp dụng hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính vừa cho biết từ ngày 1-7-2022 tới đây, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Bỏ con tép, bắt con tôm

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đánh giá cao chương trình “Hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế. Bởi cách làm này khuyến khích người dân lấy hóa đơn mua hàng và khi người tiêu dùng lấy hóa đơn thì người bán hàng hay kinh doanh dịch vụ buộc phải xuất hóa đơn.

Từ đó, cơ quan thuế quản lý được doanh thu của các cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng, ngăn chặn được tình trạng không xuất hóa đơn để trốn thuế như hiện nay. Đặc biệt, những cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn lâu nay sẽ lộ ra khi cơ quan thuế nắm được doanh thu từ hóa đơn, tăng nguồn thu thuế cho ngân sách.

Nhưng để tạo thói quen lâu dài, tác động đến đông đảo người dân có ý thức yêu cầu người bán xuất hóa đơn, lấy hóa đơn thì cần có thêm nhiều giải thưởng và có thể nghiên cứu nâng cao giá trị giải thưởng, qua đó có thể trao may mắn cho nhiều người hơn và thúc đẩy việc mua hàng hóa lấy hóa đơn.

“Không cần giá trị giải thưởng lớn mà làm sao nhiều người dân lấy hóa đơn đều có cơ hội trúng giải. Như thay vì có ba giải thưởng 50 triệu đồng/ hóa đơn thì cơ cấu lại ra khoảng 30 giải thưởng, mỗi giải 5 triệu đồng/hóa đơn. Thậm chí nhiều hơn, với giá trị từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/ hóa đơn quay số trúng thưởng. Càng nhiều người tiêu dùng có thưởng thì sự lan tỏa tác động tạo thói quen lấy hóa đơn của người dân càng hiệu quả” - ông Nghĩa góp ý.

Chuyên gia thuế Trần Xoa nhận xét với chương trình trên, Nhà nước “bỏ con tép” nhưng “bắt con tôm”. Bởi khi tạo được thói quen lấy hóa đơn cho người tiêu dùng thì nguồn thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% sẽ lộ ra, ngân sách thu được 10% thuế trong khi chỉ cần chi 1% cho người tiêu dùng lấy hóa đơn. Đặc biệt, khi người dân lấy hóa đơn sẽ góp phần giảm tình trạng trốn thuế, kiểm soát được nạn hàng giả, hàng lậu ở tất cả ngành nghề kinh doanh.

Tuy vậy, bên cạnh giải pháp trên thì các khoản chi phí tiêu dùng cần được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân sẽ tạo động lực mạnh mẽ để người dân lấy hóa đơn. Ví dụ với tiền học, điện, nước… cần khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.•

Cách làm sáng tạo

Phát biểu tại sự kiện kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử áp dụng trên phạm vi toàn quốc mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận xét việc sử dụng mã số hóa đơn điện tử để tổ chức quay thưởng, trao thưởng là cách làm rất sáng tạo, tích cực.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng để hoạt động này hiệu quả hơn nữa, ngành thuế nên xem xét việc giảm giá trị giải thưởng xuống để vẫn số tiền đó có thể trao may mắn cho nhiều người hơn.

Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc lưu ý việc tổ chức bấm số các định hóa đơn điện tử trúng thưởng, trao thưởng đã được triển khai kịp thời, bước đầu tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa rất tốt. Nhưng Tổng cục Thuế cần chủ trì nghiên cứu để hoàn chỉnh đề án về lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn điện tử có mã may mắn để trao thưởng nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng, dịch vụ. Qua đó giúp quản lý tốt hơn về doanh thu, chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm