Lễ chào cờ đặc biệt đầu năm mới ở danh thắng Mũi Điện

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2023, đón những du khách đầu tiên ở danh thắng Mũi Điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1, UBND tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2023, đón những du khách đầu tiên đến với Phú Yên trong năm mới tại danh thắng Mũi Điện (còn gọi là Mũi Đại Lãnh) thuộc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa.

Đây là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Lễ chào đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Lễ chào đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Dự lễ chào cờ có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Mặc dù thời tiết có mưa, lạnh, gió mạnh nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân Phú Yên đến dự lễ chào cờ đầu năm mới.

Tất cả trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, cùng hát vang quốc ca Việt Nam với niềm tự hào, xúc động, hân hoan chào năm mới 2023.

Trang nghiêm hát quốc ca dưới cờ Tổ quốc. Ảnh: THANH HOÀNG

Trang nghiêm hát quốc ca dưới cờ Tổ quốc. Ảnh: THANH HOÀNG

Phát biểu tại lễ chào cờ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nói đây là hoạt động truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Lễ chào cờ đầu năm mới tại Mũi Điện còn tăng cường quảng bá du lịch Phú Yên; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di tích danh thắng du lịch ở địa phương.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tặng quà cho các vị khách đầu tiên đến Phú Yên trong năm 2023. Ảnh: THANH HOÀNG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tặng quà cho các vị khách đầu tiên đến Phú Yên trong năm 2023. Ảnh: THANH HOÀNG

Một số du khách đầu tiên đến Phú Yên trong năm 2023 cũng tham dự lễ chào cờ và được UBND tỉnh Phú Yên, ông Trương Hòa Bình tặng hoa, quà chúc mừng.

Nhân dịp này, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” do báo Người Lao Động tổ chức đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Phú Yên. Trong đó, tặng 5.000 lá cờ cho ngư dân, 5.000 lá cờ cho chương trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: THANH HOÀNG
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: THANH HOÀNG

Chương trình Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo đã trao 50 suất học bổng có tổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên. Chương trình cũng tặng 100 triệu đồng cho con em ngư dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Yên đón Tết Quý Mão.

Một số hình ảnh tại lễ chào cờ đầu năm mới ở Mũi Điện:

Lễ chào cờ đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Lễ chào cờ đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Đại diện báo Người Lao Động trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Phú Yên. Ảnh: THANH HOÀNG

Đại diện báo Người Lao Động trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Phú Yên. Ảnh: THANH HOÀNG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao học bổng cho học sinh Phú Yên. Ảnh: THNAH HOÀNG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao học bổng cho học sinh Phú Yên. Ảnh: THNAH HOÀNG

Hàng trăm cán bộ, nhân dân tham dự lễ chào cờ đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Hàng trăm cán bộ, nhân dân tham dự lễ chào cờ đầu năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: THANH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm