LHQ lên án việc xung đột Israel-Hamas tiếp diễn

(PLO)- Liên Hợp Quốc lên án việc xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, mô tả tình trạng này là "thảm khốc", kêu gọi các bên đàm phán để đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án việc xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, mô tả tình trạng này là thảm khốc, và kêu gọi các bên đàm phán để đạt được thoả thuận ngừng bắn lâu dài, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề nhân đạo LHQ tại Geneva - ông Jens Laerke cho biết việc nối lại các hoạt động đối đầu đồng nghĩa với việc "địa ngục trần gian đã quay trở lại Gaza".

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk nói: "Việc nối lại chiến sự ở Gaza là vô cùng thảm khốc. Tôi kêu gọi tất cả các bên và quốc gia có tiếng nói đối với họ (Israel và Hamas) hãy tăng cường nỗ lực ngay lập tức để đảm bảo thoả thuận ngừng bắn trên cơ sở nhân đạo và quyền con người".

xung đột Israel-Hamas.png
Nhiều cột khói bốc lên ở TP Rafah (Dải Gaza) sau khi xung đột Israel-Hamas tiếp diễn sau 7 ngày ngừng bắn. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên nền tảng X (tên cũ là Twitter), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết rất lấy làm tiếc về các hành động thù địch tái diễn và hy vọng hai bên có thể thiết lập thoả thuận ngừng bắn lâu dài.

Phía Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng lên tiếng kêu gọi thiết lập thoả thuận ngừng bắn lâu dài. Họ gọi việc không hành động ở Gaza là "chấp thuận việc giết hại trẻ em".

"Một thoả thuận ngừng bắn lâu dài phải được thực hiện. Cốt lõi của việc không hành động là chấp thuận việc giết trẻ em. Thật liều lĩnh khi nghĩ rằng nhiều cuộc tấn công vào người dân Gaza sẽ không gây cảnh tàn sát" - phát ngôn viên UNICEF James Elder nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm