Long An có tân Bí thư Tỉnh đoàn

(PLO)- Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chuẩn y kết quả bầu bổ sung anh Trần Hải Phú giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa X.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-8, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Bốn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Trần Hải Phú (bên phải) và anh Phạm Văn Hậu. Ảnh: XUÂN THỊNH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Trần Hải Phú (bên phải) và anh Phạm Văn Hậu. Ảnh: XUÂN THỊNH

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận anh Trần Hải Phú giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công nhận anh Phạm Văn Hậu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước đó, ngày 26-7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Long An khoá X đã tổ chức hội nghị kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An.

Anh Trần Hải Phú, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn tỉnh Long An, đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn với tỉ lệ 100%.

Các đại biểu tại buổi công bố quyết định.

Các đại biểu tại buổi công bố quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chúc mừng đến hai cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ông ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ trong thời gian qua và mong muốn trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sức trẻ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí thư Tỉnh đoàn Trần Hải Phú hứa sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng đó là phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các các cấp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An ngày càng phát triển.

. Anh Trần Hải Phú (33 tuổi, quê huyện Cần Giuộc), là cử nhân Luật.

Từ 2017 đến 2021, anh Phú giữ chức bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc. Từ 7-2021 đến 3-2022 là Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Từ 4-2022 đến 7-2022 là Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn.

. Anh Phạm Văn Hậu (34 tuổi, quê huyện Đức Hoà). Trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm, Thạc sĩ Chính trị học, cao cấp lý luận chính trị.

Từ 3-2018 đến 3-2020, anh Hậu là Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn.

Từ 4-2020 đến 7-2022, là Trưởng Ban Tổ chức Tổng hợp Tỉnh đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm