Sáng 20-2, HĐND tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Được. Trước đó Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An đã quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Long An khóa X, giảm từ 18 cơ quan giảm xuống còn 13 cơ quan.
Cụ thể: Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất thành Sở Tài chính; Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải hợp nhất thành Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp nhất thành Sở Nội vụ.
HĐND tỉnh đã thông qua chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với điều chỉnh biên chế, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
HĐND tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 1-3, UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, biên chế bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc diện sắp xếp, hợp nhất, đảm bảo các đơn vị hoạt động liên tục, không bị gián đoạn, đúng với tinh thần sau khi sắp xếp bộ máy mới phải tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn; khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ với cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định.
Ngoài ra, tại kỳ họp HĐND tỉnh đã miễn nhiệm các ông bà nghỉ hưu trước tuổi hoặc chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, bầu bổ sung thêm 2 Phó Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Long An đã thông qua 17 nghị quyết (trong đó có 11 nghị quyết về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy và biên chế; 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội).
Trong đó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ liên quan đến hai chủ trương lớn là tinh gọn bộ máy và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.