Lớp học có 30 em đạt trên 24 điểm ở tổ hợp xét tuyển A00

(PLO)- Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, lớp 12B2 trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú, TP.HCM có 30/36 em đạt trên 24 điểm ở tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hoá).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Biết tin Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi vào lúc 0 giờ ngày 24-7, cả lớp 12B2 đã thức cùng nhau để xem kết quả. Do có nhóm zalo từ trước nên điểm thi được các em cập nhật liên tục vào nhóm. Thầy trò đều vui vì kết quả thi ngoài sức mong đợi.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, thầy Ngô Hiếu Nhân, giáo viên quản nhiệm lớp 12B2 cho biết lớp có 36 học sinh. Mức điểm ở tổ hợp xét tuyển A00 của lớp thấp nhất là 22,1 điểm. 30 em đạt điểm trên 24, trong đó có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên. Thí sinh có tổng điểm ở tổ hợp này cao nhất là 28,2 điểm. Em cũng là thủ khoa của trường THPT Thành Nhân.

Thầy Ngô Hiếu Nhân chụp hình cùng tập thể lớp 12B2. Ảnh: NTCC

Thầy Ngô Hiếu Nhân chụp hình cùng tập thể lớp 12B2. Ảnh: NTCC

Điểm trung bình các môn thành phần thuộc tổ hợp A00 của lớp 12B2 lần lượt là 8,37 Toán, 8,44 Lý, 8,21 Hoá.

“Lớp tôi các em theo tổ hợp A00. Giáo viên bộ môn đều dạy đầy đủ kiến thức cho các em. Buổi tối, tôi dành thời gian cho các em tự học, tự xem lại. Phần nào còn thắc mắc các em sẽ ghi chú để hỏi thêm. Các em đều có ý thức học tập tốt”, thầy Nhân nói.

Năm nay có nhiều điểm mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Việc đăng ký sẽ kéo dài đến 20-8. Do đó, thầy Nhân khuyên học sinh nên tham khảo thật kỹ hướng dẫn đăng ký nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng yêu thích nhất. Ngoài ra, khi chọn lựa hay điều chỉnh nguyện vọng phải thường xuyên theo dõi các mốc thời gian quan trọng để thực hiện cho đúng.

“Các em đã trải qua 12 năm học đáng nhớ, đã trưởng thành. Tôi mong khi học đại học, các em hãy luôn sống có trách nhiệm, sống có ích và không ngừng nỗ lực”, thầy Nhân nhắn nhủ.

Là thí sinh có tổng điểm thi khối A00 cao nhất cả lớp cũng là thủ khoa của trường, Châu Đức Mạnh cho biết bản thân cũng không quá bất ngờ với kết quả trên. Bởi sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, em đã dò và ước chừng được số điểm tương tự.

Các thành viên trong lớp 12B2 luôn cố gắng học vì thế kết quả trên là xứng đáng. Ngoài sự nỗ lực của mỗi người, còn là sự đồng hành và hỗ trợ của thầy quản nhiệm.

“Thời gian học online, thầy điểm danh học sinh liên tục. Những bạn nào trễ học, thầy sẽ gọi điện cho gia đình để nhắc nhở. Khi đi học trực tiếp, biết một số bạn bỏ bê nên bị mất kiến thức căn bản, thầy dành thời gian rảnh bổ sung kiến thức. Từ đó, chất lượng học tập của lớp ngày càng nâng cao”, Mạnh nói thêm.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, cả lớp luyện đề rất nhiều, ngày nào cũng làm. "Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi của mỗi người”, Đức Mạnh chia sẻ.

Theo Đức Mạnh, việc học cũng phải có chiến thuật rõ ràng. “Trong thời gian học online, em dành thời gian học thêm vật lý trên mạng nên khi học trực tiếp, em đứng đầu lớp về bộ môn này. Thời điểm này, môn Toán em không giỏi nên em quyết định dừng học lý và tập trung vào học Toán. Sau một thời gian đầu tư, điểm Toán cải thiện rõ rệt. Trong khi điểm hai môn Toán và Lý luôn dẫn đầu thì môn Hoá lại thấp hơn. Em dành thời gian thêm cho Hoá. Khi các môn có điểm số ngang bằng, em phân bố lại lịch học một cách hợp lý"- Mạnh nói.

Đức Mạnh không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Em tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường Đại học. “Với kết quả vừa đạt được, em đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM", Mạnh chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm