Cặp song sinh ở Đắk Lắk với điểm thi tốt nghiệp "khủng"

(PLO)- Chỉ học trực tuyến nhưng cặp song sinh ở Đắk Lắk đã đạt điểm thi tốt nghiệp THPT khá cao, trong đó môn ngữ Văn 9,75 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỉnh có hai em đạt số điểm 9,75 đối với môn ngữ Văn, trong đó có em Trương Thái Hậu, lớp 12A2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Tập trung cao độ học trực tuyến

Căn nhà của vợ chồng ông Trương Văn Kình (53 tuổi)- bà Đỗ Thị Thanh Bình (43 tuổi) luôn ngập tiếng cười nói vì hai cô con gái song sinh đạt số điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. “Đây là niềm động viên an ủi cho các cháu sau nhiều năm miệt mài học trực tuyến”- ông Kình vui mừng nói.

Em Trương Thái Hậu (trái) và Trương Thái Hòa. Ảnh: VL
Em Trương Thái Hậu (trái) và Trương Thái Hòa. Ảnh: VL

Hai cô con gái song sinh của vợ chồng ông Kình là Trương Thái Hòa và Trương Thái Hậu là học sinh lớp 12A2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên. Riêng môn ngữ Văn của em Hậu đạt 9,75 điểm, là một trong hai em đạt điểm môn cao nhất môn Văn tỉnh Đắk Lắk.

“Các cháu không đi học thêm ở nhà thầy cô hay ở các cơ sở ôn luyện. Các cháu tự học và học trực tuyến là chính”- ông Kình chia sẻ.

Hai em Thái Hòa (đội mũ), Thái Hậu và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NVCC

Hai em Thái Hòa (đội mũ), Thái Hậu và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NVCC

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thái Hậu có tổng điểm thi khối D là 27,15 điểm, với điểm thi môn toán đạt 8,8 điểm, ngữ Văn 9,75 điểm và tiếng Anh 8,6 điểm. Còn chị gái của Hậu là Trương Thái Hòa đạt điểm thi khối A1 cao với 27,1 điểm với điểm thi môn Toán đạt 9,2 điểm, Vật Lý 8,50 điểm và tiếng Anh 9,40 điểm.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Bình, hai cô con gái bắt đầu có học lực khá, rồi giỏi toàn diện từ khi học lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh (một ngôi trường nổi tiếng ở tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, cả hai chị em đều rất thích học môn tiếng Anh. Thái Hậu đạt IELTS 7.0 và Thái Hậu đạt IELTS 6.5.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập để đạt kết quả cao, em Trương Thái Hậu, cho hay bản thân phải nghiêm túc, xem học qua internet cũng như một học trực tiếp ở trường. “Mỗi tiết học trực tuyến kéo dài 45 phút. Sau đó, giáo viên cho chúng em nghỉ giải lao. Lúc này, hai chị em không bù đầu vào lướt mạng, mà để đầu óc được thư giãn thoải mái. Vì vậy, kiến thức sẽ nhanh tiếp thu, việc học hiệu quả hơn”-Hậu nói.

Thái Hậu đạt 9,75 điểm môn ngữ Văn cao của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Thái Hậu đạt 9,75 điểm môn ngữ Văn cao của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Còn ông Trương Văn Kình cho rằng phụ huynh không nên gây áp lực cho con. “Phải để con tự nguyện và học theo sở thích của bản thân. Các cháu có thành tích như hôm nay là nhờ thầy cô ở trường đều tâm huyết, nhiệt tình. Cả hai chị em chỉ tập trung học chính ở trường và đăng ký khóa học online chứ chưa khi nào phải đi học thêm”- ông Kình chia sẻ.

Đạt nhiều danh hiệu, huy chương

Góc học tập nhỏ của Trương Thái Hậu và chị gái là Trương Thái Hòa được bài trí nhiều sách vở, kê ngăn nắp. Bên ngoài phòng khách, những tấm huy chương, bằng khen của hai em cũng được treo lên.

“Năm học 2020- 2021, em và chị gái dự kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet IOE, năm học 2020-2021 và giành huy chương bạc. Giải này do Bộ GD&ĐT tổ chức và trao tặng”- Hòa kể.

Thái Hòa đạt điểm số khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Thái Hòa đạt điểm số khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Cô Lê Thị Nhã Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, cho biết Thái Hòa, Thái Hậu đều là những học sinh xuất sắc nhiều năm liền của nhà trường. “Các em học giỏi đều các môn, năng động, tinh thần tự học rất cao và không hề đi học thêm. Ngoài ra, các em còn giúp đỡ rất nhiều bạn học khác trong lớp có kết quả học tập tốt”- cô Tâm cho hay.

Còn thầy Nguyễn Ngọc Phan, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, nói các em Thái Hòa và Thái Hậu là tấm gương tiêu biểu trong cả học tập lẫn rèn luyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm