Tiết lộ ‘bí kíp’ học giỏi của thủ khoa đạt điểm số 30/30 ở tổ hợp A00

(PLO)- Lễ tâm sự không có thời gian biểu cố định, mỗi ngày em có một thời gian biểu khác nhau, có hôm học nhiều, hôm học ít.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Ngọc Lễ, thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 tổ hợp A00 - Toán, Lý, Hóa - cho biết em rất bất ngờ với kết quả thi tốt nghiệp THPT này.

“Ban đầu em nghĩ mình chỉ đạt khoảng 28 điểm thôi. Đến bây giờ em vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả, một cảm xúc sung sướng" - cậu học trò lớp lớp 12A6 Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tôn cho biết cậu con trai trước đây học THCS Kiều Phú, một trường điểm của huyện cách nhà gần chục cây số. 3 năm đầu ông đưa đón con, đến năm cuối lớp 9 mới sắm cho Lễ xe đạp điện tự đi học.

Sang cấp 3, Lễ đỗ trường THPT Quốc Oai và theo học tại lớp 12A6. Quá trình học em được nhiều thầy cô tận tình chỉ bảo, đặc biệt là cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm.

“Ở vùng vùng ngoại thành, điều kiện học tập chưa phải tốt nhất, để cháu có được điểm số như hôm nay rõ ràng nhờ các thầy cô và nỗ lực học tập của cháu” – bố em Lễ chia sẻ.

Lễ có ý thức tự học tốt. Thời gian ôn thi, thấy con thường xuyên học đến 1-2 giờ sáng, ông Tôn lo cho sức khỏe còn phỉ nhắc con ngủ sớm. Thuận lợi đến vỡi Lễ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tuần. Cậu nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Bách Khoa. Nhờ vậy, Lễ bước vào kỳ thi quốc gia với tâm lý thoải mái.

Em Nguyễn Ngọc Lễ cho biết bản thân cũng khá bất ngờ với thành tích của mỉnh. Ảnh CTV
Em Nguyễn Ngọc Lễ cho biết bản thân cũng khá bất ngờ với thành tích của mỉnh. Ảnh CTV

Chia sẻ về việc học của mình, Lễ cho biết em không có bí kíp gì đặc biệt. Đơn giản là dành thời gian ôn luyện mỗi ngày, nỗ lực từng chút một. Cậu cho biết vẫn giữ ý định theo học Bách Khoa, nhưng giữ bí mật về chuyên ngành đã chọn.

Đạt kết quả xuất sắc vào dịp trưởng TPHT Quốc Oai chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Lễ gửi lời cảm ơn các thầy cô từ đã dạy dỗ, cho em một nền tảng tốt để phát triển.

Thầy Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai cho biết các thầy cô trong trường không quá bất ngờ với kết quả thi tốt nghiệp THPT của cậu học sinh Nguyễn Ngọc Lễ.

Theo cho biết trong ba năm học, Lễ đều đạt thành tích xuất sắc, mà điển hình là em đã đạt giải Nhất môn Toán HSG cấp thành phố với điểm số 19.5/20, thi thử của sở cũng đạt 30/30 và là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm